Báo Đồng Nai điện tử
En

Quả bóng vàng: Lần đầu cho Quang Hải

10:12, 23/12/2018

Đúng với tất cả dự đoán "cầu thủ xuất sắc nhất" AFF Cup 2018 của nhà vô địch V.League Hà Nội, tiền vệ Nguyễn Quang Hải đã đoạt Quả bóng vàng (QBV) Việt Nam 2018, bỏ rất xa QBB Anh Đức (năm thứ 2 liên tiếp giành quả bóng bạc) đến 354 điểm và QBĐ Phan Văn Đức 387 điểm. Ở tuổi 21, Hải "con" hoàn toàn có thể nghĩ đến kỷ lục 4 QBV của đàn anh cùng CLB Thành Lương và 3 QBV của Lê Huỳnh Đức, Công Vinh.

Đúng với tất cả dự đoán “cầu thủ xuất sắc nhất” AFF Cup 2018 của nhà vô địch V.League Hà Nội, tiền vệ Nguyễn Quang Hải đã đoạt Quả bóng vàng (QBV) Việt Nam 2018, bỏ rất xa QBB Anh Đức (năm thứ 2 liên tiếp giành quả bóng bạc) đến 354 điểm và QBĐ Phan Văn Đức 387 điểm. Ở tuổi 21, Hải “con” hoàn toàn có thể nghĩ đến kỷ lục 4 QBV của đàn anh cùng CLB Thành Lương và 3 QBV của Lê Huỳnh Đức, Công Vinh.

Hậu vệ Đoàn Văn Hậu đã vượt qua người đồng đội ở Hà Nội là Đình Trọng để năm thứ 2 liên tiếp là Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm. Công Phượng cũng vượt qua đồng đội ở HAGL Xuân Trường để năm thứ 2 liên tiếp là Cầu thủ được yêu thích nhất. Cầu thủ ngoại xuất sắc nhất thuộc về vua phá lưới V.League 2018 Oseni của Hà Nội.

Với bóng đá nữ, góp công đưa PP.Hà Nam lần đầu xưng hậu ở Giải VĐQG, QBB 2017 Nguyễn Thị Tuyết Dung lần thứ 2 đoạt QBV nữ (lần đầu 2014). QBB và QBĐ thuộc về Huỳnh Như (năm ngoái QBĐ) và Chương Thị Kiều của TP.Hồ Chí Minh.

Ở hạng mục futsal, Vũ Quốc Hưng của Hải Phương Nam Đại học Gia Định đã thắng 2 đối thủ của Thái Sơn Nam là Hồ Văn Ý và Phạm Đức Hòa để giành QBV.

Phương Duy

Tin xem nhiều