Báo Đồng Nai điện tử
En

Ngày 22-12, trao giải "Quả bóng vàng" Việt Nam 2018

10:12, 21/12/2018

4 ngày trước, Ban tổ chức (Báo Sài Gòn Giải Phóng) đã công bố những nhà tân vô địch AFF Cup 2018 lọt vào tốp 5 bầu chọn là: Nguyễn Anh Đức (B.BD), Phan Văn Đức (SLNA), Nguyễn Quang Hải (Hà Nội), Nguyễn Công Phượng (HAGL) và Trần Đình Trọng (Hà Nội).

4 ngày trước, Ban tổ chức (Báo Sài Gòn Giải Phóng) đã công bố những nhà tân vô địch AFF Cup 2018 lọt vào tốp 5 bầu chọn là: Nguyễn Anh Đức (B.BD), Phan Văn Đức (SLNA), Nguyễn Quang Hải (Hà Nội), Nguyễn Công Phượng (HAGL) và Trần Đình Trọng (Hà Nội).

Nguyễn Quang Hải và Trần Đình Trọng của CLB Hà Nội (giữa) lọt vào tốp 5 bầu chọn.
Nguyễn Quang Hải và Trần Đình Trọng của CLB Hà Nội (giữa) lọt vào tốp 5 bầu chọn.

Không khó để sớm thấy chủ nhân của danh hiệu cao quý nhất Quả bóng vàng (QBV) nam. Chắc chắn, cũng như 2 trường hợp 20 và 10 năm trước của cựu tiền vệ Nguyễn Hồng Sơn - cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup 1998 và cựu thủ môn Dương Hồng Sơn - cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup 2008, với danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup 2018 tiền vệ Nguyễn Quang Hải (Quả bóng đồng 2017) sẽ giành “cú đúp”.

Bản thân đương kim QBV Đinh Thanh Trung cũng bỏ phiếu cho Hải “con”: “Hải đã có 1 năm thi đấu đầy cống hiến và rất xuất sắc. Thực sự không ai xứng đáng hơn!”. Giành QBV ở tuổi 21, Quang Hải sẽ vượt 2 đàn chú “Hồng Sơn” khi họ lên đỉnh vinh quang ở tuổi 28 và 26. Tuy nhiên, tiền vệ Hà Nội không phải là QBV trẻ nhất vì Phạm Văn Quyến và Công Vinh đoạt QBV 2003 và 2004 khi mới 19 tuổi.

Nếu QBV không khó đoán thì danh hiệu Quả bóng bạc thực sự là dấu hỏi bởi cả 4 gương mặt còn lại đều xứng đáng, không biết chọn ai, bỏ ai.  Nếu Quang Hải đã giành QBV thì danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất nhiều khả năng sẽ thuộc về trung vệ Đình Trọng, do người đồng đội cạnh tranh với anh Đoàn Văn Hậu năm ngoái đã được bầu.

Cũng như 2 năm gần đây, Xuân Trường và Công Phượng tiếp tục có tên trong tốp 3 cầu thủ được khán giả yêu thích nhất cùng với thủ môn “quốc dân” Bùi Tiến Dũng.

Cầu thủ ngoại xuất sắc nhất là cuộc cạnh tranh giữa vua phá lưới V.League 2018 Oseni (Hà Nội) với Pape Omar (Thanh Hóa) và trung vệ Toure (S.Khánh Hòa).

5 ứng viên cho QBV nữ Tuyết Dung (PP.Hà Nam); Chương Thị Kiều, Huỳnh Như (TP.Hồ Chí Minh), Nguyễn Thị Vạn (TKSVN) và Phạm Hải Yến (Hà Nội).

QBV futsal Quốc Hưng của Hải Phương Nam Đại học Gia Định sẽ cạnh tranh với 4 cầu thủ của Thái Sơn Nam là Đức Hòa, Minh Trí, Văn Vũ và Văn Ý.

Gala trao giải QBV Việt Nam 2018 diễn ra tại nhà hát Đài Tiếng nói nhân dân TP.Hồ Chí Minh vào lúc 19 giờ 30 hôm nay 22-12, được THTT trên HTV Thể thao.

Trần Đỗ

 

Tin xem nhiều