Báo Đồng Nai điện tử
En

Lại chiêu "ém" số áo

10:12, 26/12/2018

Dù chỉ không có 3 cái tên so với AFF Cup 2018 nhưng trong trận giao hữu với Triều Tiên vừa qua, người ta thấy số áo của những nhà vô địch giải đấu mới 10 ngày trước hoàn toàn thay đổi.

Dù chỉ không có 3 cái tên so với AFF Cup 2018 nhưng trong trận giao hữu với Triều Tiên vừa qua, người ta thấy số áo của những nhà vô địch giải đấu mới 10 ngày trước hoàn toàn thay đổi.

Cụ thể, Văn Hậu là 26 (số 5 cũ được trao cho Ngân Văn Đại), Huy Hùng bỏ 29 mang số 4 của trung vệ Bùi Tiến Dũng (số mới của Dũng là 11), Xuân Trường đổi sang 24, số 6 chuyển sang Duy Mạnh (số cũ 28), Công Phượng và Hùng Dũng cũng đổi áo 16 và 14 cho nhau, Tiến Linh lấy số mới 23 trao áo 22 cho Thành Chung, Quế Ngọc Hải mang 17 thay vì số 3, Hồng Duy từ 12 đổi sang 2, còn số 19 của Quang Hải lại chuyển sang Minh Vương...

Sao lại có sự đổi số áo loạn xạ này? Đây là ý đồ có chủ đích của HLV Park nhằm làm nhiễu loạn, gây khó khăn cho các đối thủ trong việc nhận diện, định vị các gương mặt của đội hình tuyển Việt Nam. Ở các trận đấu giao hữu trước VCK U.23 châu Á và Asiad 2018, nhà cầm quân Hàn Quốc đều áp dụng “chiêu” này, khi vào giải thì số áo chính thức các cầu thủ hoàn toàn khác.

Dương Cầm

Tin xem nhiều