Báo Đồng Nai điện tử
En

HLV Park cam kết thực hiện trọn vẹn hợp đồng

10:12, 26/12/2018

Sau giải Nhân vật của năm của Hiệp hội Báo chí Hàn Quốc, nhờ những đóng góp lịch sử cho bóng đá Việt Nam, HLV Park Hang-seo lại vừa được Hiệp hội Báo chí châu Á bình chọn là một  trong 4 Nhân vật châu Á của năm 2018 (3 người khác là Tổng thống Uzbekistan, cựu Chủ tịch Tập đoàn LG và bác sĩ phẫu thuật lồng ngực người Ai Cập).

Sau giải Nhân vật của năm của Hiệp hội Báo chí Hàn Quốc, nhờ những đóng góp lịch sử cho bóng đá Việt Nam, HLV Park Hang-seo lại vừa được Hiệp hội Báo chí châu Á bình chọn là một  trong 4 Nhân vật châu Á của năm 2018 (3 người khác là Tổng thống Uzbekistan, cựu Chủ tịch Tập đoàn LG và bác sĩ phẫu thuật lồng ngực người Ai Cập).

Trả lời truyền thông Hàn Quốc trong chuyến về quê hương nhận giải thưởng, HLV Park cho rằng năm 2018 với ông “là một năm may mắn, kỳ diệu”, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục gắn bó với Việt Nam: “Nhiều người đã khuyên tôi nên dừng lại sau chức vô địch AFF Cup. Tuy nhiên, tôi nghĩ bản thân phải giữ lời hứa với người dân Việt Nam bằng việc hoàn thành 1 năm còn lại của bản hợp đồng”. Ông Park nói tiếp: “Tôi có thể sẽ tiếp tục thành công hơn nữa nhưng cũng có thể là đón nhận thất bại. Nhưng dù có thế nào đi chăng nữa, tôi sẽ không bỏ cuộc”!

Hợp đồng của HLV Park có thời hạn đến ngày 31-1-2020. Lãnh đạo VFF cho biết 3 tháng trước khi kết thúc hợp đồng, 2 bên mới đàm phán về việc ký tiếp. Dù chưa quyết định gia hạn hợp đồng nhưng sẽ tính toán để có thể nâng lương cho ông Park trong thời gian tới. Hiện thu nhập tháng của HLV Park (do “bầu” Đức bao trọn) là hơn 700 triệu đồng, gồm 20 ngàn USD lương, tiền thuế thu nhập cá nhân và các chi phí liên quan. Mới đây “bầu” Đức đã lên tiếng cam kết dù không còn là Phó chủ tịch VFF nhưng vẫn sẽ tự nguyện tiếp tục trả khoản này cho đến khi hết hợp đồng của VFF và HLV Park (khoảng gần 6 tỷ đồng cho 1 năm còn lại).

Với những thành tích cùng bóng đá Việt Nam trong năm 2018, nhà cầm quân Hàn Quốc đã được tặng 2 căn hộ (một tại Hà Nội có giá 1,3 tỷ đồng và một tại Đà Nẵng có giá 2 tỷ đồng), 1 ô tô Kia Optima trị giá 800 triệu đồng, 1 phiếu mua đất trị giá 1 tỷ đồng...

Phương Duy

Tin xem nhiều