Báo Đồng Nai điện tử
En

Đội tuyển Việt Nam kết thúc năm 2018 ở hạng 100

10:12, 23/12/2018

FIFA vừa công bố bảng xếp hạng cuối cùng của năm 2018. Với chức vô địch AFF Cup 2018 và 6 chiến thắng, 2 trận hòa, đội tuyển Việt Nam tăng thêm 5 điểm để đạt 1.229 điểm, tiếp tục đứng hạng 100 trong tổng cộng 211 đội tuyển quốc gia thành viên của FIFA (hạng 17 châu Á).

FIFA vừa công bố bảng xếp hạng cuối cùng của năm 2018. Với chức vô địch AFF Cup 2018 và 6 chiến thắng, 2 trận hòa, đội tuyển Việt Nam tăng thêm 5 điểm để đạt 1.229 điểm, tiếp tục đứng hạng 100 trong tổng cộng 211 đội tuyển quốc gia thành viên của FIFA (hạng 17 châu Á). Đáng chú ý, đội tuyển Việt Nam hơn đội đứng ngay sau Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên mà chúng ta sẽ thi đấu giao hữu vào tối mai 25-12 tới 33 điểm; ở khu vực Đông Nam Á hơn Philippines 16 bậc và Thái Lan 18 bậc (dù vào chung kết AFF Cup nhưng Malaysia chỉ xếp hạng 167, kém Việt Nam tới 67 bậc).

HLV Park Hang-seo đã hoàn thành lời hứa đưa bóng đá Việt Nam vào tốp 100 thế giới từ tháng 11. Như vậy, sau hơn 1 năm dẫn dắt kể từ khi nhậm chức vào tháng 10-2017, nhà cầm quân người Hàn Quốc đã đưa đội tuyển Việt Nam tăng đến 21 bậc và trở thành đội bóng số 1 Đông Nam Á cả về thứ hạng lẫn thành tích. Nếu đội tuyển Việt Nam vượt qua vòng bảng ở VCK Asian Cup 2019, thứ hạng sẽ còn cải thiện.

Sau buổi tiếp kiến Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, ngay trong đêm, HLV Park đã bay về Hàn Quốc để nhận giải Nhân vật của năm và tham gia một trận đấu từ thiện giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Ông sẽ trở lại Hà Nội để chỉ đạo đội tuyển Việt Nam trong trận đấu tối mai.

Trường Xuyên

Tin xem nhiều