Báo Đồng Nai điện tử
En

Bùi Thị Thu Thảo giành giải VĐV tiêu biểu năm 2018

08:12, 27/12/2018

Vận động viên (VÐV) nhảy xa Bùi Thị Thu Thảo đã vượt qua Quả bóng vàng Việt Nam, tiền vệ Nguyễn Quang Hải của đội tuyển bóng đá nam quốc gia để giành giải thưởng Vận động viên tiêu biểu toàn quốc năm 2018

Vận động viên (VÐV) nhảy xa Bùi Thị Thu Thảo đã vượt qua Quả bóng vàng Việt Nam, tiền vệ Nguyễn Quang Hải của đội tuyển bóng đá nam quốc gia để giành giải thưởng Vận động viên tiêu biểu toàn quốc năm 2018.

"Nữ hoàng nhảy xa" Bùi Thị Thu Thảo giành VĐV tiêu biểu số 1 của TTVN năm 2018

Theo kết quả cuộc bầu chọn VÐV, huấn luyện viên (HLV) tiêu biểu của TTVN năm 2018 được công bố chiều 27-12, "Nữ hoàng nhảy xa" Bùi Thị Thu Thảo giành chiến thắng hạng mục VÐV tiêu biểu toàn quốc 2018 với 700 điểm, trong khi tiền vệ của đội tuyển bóng đá Việt Nam Quang Hải xếp thứ 2 với 622 điểm.

Quang Hải cũng đã có năm 2018 vô cùng thành công cùng độ tuyển Việt Nam. (Ảnh:TXTVN)
Quang Hải cũng đã có năm 2018 vô cùng thành công cùng độ tuyển Việt Nam. (Ảnh:TXTVN)

Trong năm 2018, Bùi Thị Thu Thảo đã xuất sắc giành được tấm huy chương vàng lịch sử ở nội dung nhảy xa tại Asian Games 2018 (tổ chức tại Indonesia). Đây là VĐV điền kinh đầu tiên trong lịch sử giành HCV trong một kỳ Asiad. Thành tích ấn tượng này giúp Thu Thảo vượt qua nhà vô địch AFF Cup Nguyễn Quang Hải (bóng đá nam) để trở thành VĐV xuất sắc nhất của TTVN năm 2018.

VÐV về thứ ba trong danh sách này là kình ngư trẻ Nguyễn Huy Hoàng (Quảng Bình), được 462 điểm với thành tích 1 HCV Olympic trẻ, 1 HCB và 1 HCÐ ASIAD 18.

Trong khi đó, HLV Nguyễn Mạnh Hiếu (Điền kinh) về nhất hạng mục HLV tiêu biểu năm 2018 với 296 điểm. HLV Lê Văn Quang (Rowing) xếp thứ 2 với 172 điểm và HLV Nguyễn Văn Hùng (Pencak Silat) xếp thứ 3 với 139 điểm.

Vận động viên Võ Thanh Tùng trở thành VĐV khuyết tật xuất sắc nhất.
Vận động viên Võ Thanh Tùng trở thành VĐV khuyết tật xuất sắc nhất.

Ở hạng mục VĐV người khuyết tật xuất sắc toàn quốc, Võ Thanh Tùng (môn bơi) được bầu chọn cao nhất với 385 điểm, tiếp đến là Nguyễn Bình An (cử tạ, 276 điểm), Đặng Thị Linh Phượng (cử tạ, 176 điểm). Trong khi, HLV Bùi Thanh Tâm (môn bơi) đã về nhất với 181 điểm. Huấn luyện viên Nguyễn Hồng Phúc (cử tạ) đứng thứ 2, trong khi huấn luyện viên Bùi Quang Vũ (cờ vua) xếp thứ ba.

Anh Huy

Tin xem nhiều