Báo Đồng Nai điện tử
En

22 đơn vị tham dự Hội thao thanh niên lực lượng vũ trang tỉnh Đồng Nai

03:12, 25/12/2018

Ngày 25-12, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh cùng Sở Văn hóa, thể thao và du lịch phối hợp tổ chức Hội thao thanh niên lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh Đồng Nai lần III – 2018 tại khu vực Nhà thi đấu Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh.

Ngày 25-12, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh cùng Sở Văn hóa, thể thao và du lịch phối hợp tổ chức Hội thao thanh niên lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh Đồng Nai lần III – 2018 tại khu vực Nhà thi đấu Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh. Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam, Phó tư lệnh Quân khu 7 đã tham dự lễ khai mạc.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam, Phó tư lệnh Quân khu 7 tặng cờ lưu niệm cho các đơn vị tham dự lễ khai mạc
Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam, Phó tư lệnh Quân khu 7 tặng cờ lưu niệm cho các đơn vị tham dự lễ khai mạc

Hội thao được tổ chức ngoài nhằm kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 29 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân (24-12), kỷ niệm 320 năm hình thành và phát triển vùng đất Biên Hòa - Ðồng Nai, cũng là dịp để cán bộ, chiến sĩ, lực lượng dân quân tự vệ, an ninh dân dân của tỉnh và các đơn vị đóng chân trên địa bàn tỉnh giao lưu, học hỏi, thắt chặt tình đoàn kết.

Đại tá Vũ Văn Điền, Phó chỉ huy Trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh trao cờ cho 3 đơn vị dẫn đầu toàn đoàn
Đại tá Vũ Văn Điền, Phó chỉ huy Trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh trao cờ cho 3 đơn vị dẫn đầu toàn đoàn

Hội thao thu hút sự tham gia của hơn 700 VĐV đến từ 22 đơn vị là các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh cùng Sở Văn hóa, thể thao và du lịch (VHTT-DL). Các VĐV tranh tài ở 4 môn gồm chạy việt dã, bơi, nhảy bao bố và kéo co, được chia theo các nội dung và lứa tuổi.

Các VĐV thi đấu môn kéo co
Các VĐV thi đấu môn kéo co

Kết thúc hội thao, Ban Chỉ huy quân sự huyện Long Thành dẫn đầu toàn đoàn với 2 giải nhất ở môn chạy việt dã (3.000m nam dưới 30 tuổi và 2.000m nam 30 – 35 tuổi), giải nhì và ba chạy việt dã 1.500m nữ. Ban Chỉ huy quân sự TP. Biên Hòa xếp hạng nhì và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh xếp hạng ba. Trong khi Sở VHTT-DL giành hai giải nhất: kéo co và nhảy bao bố nam nữ. Ban Chỉ huy quân sự huyện Thống Nhất giành giải nhất nội dung nữ 50m tự do nữ và Sư đoàn 309: giải nhất tiếp sức 4x50m tự do nam môn bơi... 

Một số hình ảnh tại hội thao

Ban tổ chức tặng cờ lưu niệm cho đơn vị tham dự giải
Ban tổ chức tặng cờ lưu niệm cho đơn vị tham dự giải
Ban tổ chức trao giải cho các đoàn giành thứ hạng môn kéo co
Ban tổ chức trao giải cho các đoàn giành thứ hạng môn kéo co
VĐV Trần Thị Thanh Thảo (Ban CHQS TP. Biên Hòa) về nhất cự ly 1.500m nữ
VĐV Trần Thị Thanh Thảo (Ban CHQS TP. Biên Hòa) về nhất cự ly 1.500m nữ

Huy Anh

Tin xem nhiều