Báo Đồng Nai điện tử
En

Xuất quân "chân cứng đá mềm"

06:11, 05/11/2018

Hôm nay 5-11, đội tuyển Việt Nam lên đường sang Lào và có 2 ngày làm quen thời tiết, sân bãi cũng như hoàn tất những khâu cuối cùng trước khi chính thức bước vào trận ra quân vòng bảng AFF Cup 2018 với đội tuyển nước chủ nhà.

Hôm nay 5-11, đội tuyển Việt Nam lên đường sang Lào và có 2 ngày làm quen thời tiết, sân bãi cũng như hoàn tất những khâu cuối cùng trước khi chính thức bước vào trận ra quân vòng bảng AFF Cup 2018 với đội tuyển nước chủ nhà.

Tuyển Việt Nam sẵn sàng cho AFF Cup 2018.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng cho AFF Cup 2018.

Sau Minh Vương, Phạm Văn Thành, Viết Tú, Quốc Chí, thủ môn Phạm Văn Cường, 2 cái tên cuối cùng bị loại là hậu vệ Dương Thanh Hào (Than QN) và tiền vệ Đinh Thanh Trung (Quảng Nam). Tất cả đều là những cầu thủ chưa từng đồng hành với HLV Park Hang-seo
tại 2 giải đấu làm nên kỳ tích trong năm 2018: VCK U.23 châu Á và Asiad 18 (riêng Minh Vương dự Asiad nhờ vé vớt thế chỗ cho Thành Chung bị chấn thương và chỉ thi đấu hiệp 2 trận cuối cùng bán kết gặp Hàn Quốc).

Không có gì ngạc nhiên khi ở giải đấu quan trọng nhất trong năm chiến lược gia Hàn Quốc tiếp tục đặt niềm tin vào những học trò từng sát cánh, chia ngọt sẻ bùi, đã quen thuộc, nắm bắt rõ ý đồ chiến thuật, triết lý chơi bóng của ông. Trong 23 cầu thủ chính thức đăng ký tham dự AFF Cup có đến 13/23 nhà á quân U.23 châu Á và 15/20 tuyển thủ Olympic “đệ tứ anh hào” Asiad. 2 gương mặt xuất hiện ở cả 2 giải đấu lịch sử trên đất Trung Quốc và Indonesia không có tên là Văn Thanh và Xuân Mạnh là vì không may bị chấn thương.

Tuy nhiên, không như U.23 châu Á hay Asiad khống chế độ tuổi, AFF Cup tuy chỉ là giải đấu khu vực nhưng là của các đội tuyển quốc gia, quy tụ những cầu thủ hàng đầu, xuất sắc nhất Đông Nam Á. Các đối thủ quá hiểu chúng ta và nay càng cảnh giác hơn, đặc biệt sau những thành công ở sân chơi trẻ châu lục áp lực thành tích với thầy trò HLV Park Hang-seo là rất lớn. Hy vọng với dàn tài năng trẻ đã được khẳng định cùng sự góp mặt của 7 đàn anh, tuyển thủ quốc gia hàng đầu: Văn Lâm, Tuấn Mạnh, Quế Ngọc Hải, Trọng Hoàng, Huy Hùng, Văn Quyết, Anh Đức, bóng đá Việt Nam sẽ khép lại một năm 2018 trọn vẹn.

Khoan hãy nói đến chiếc cúp vô địch sau 10 năm, hãy tập trung giải quyết từng trận, từng đối thủ một.

Đông Kha

Tin xem nhiều