Báo Đồng Nai điện tử
En

Tiền thưởng tăng gấp rưỡi

10:11, 11/11/2018

Việc tăng số lượng từ 8 lên 10 đội cùng thể thức tổ chức mới giúp AFF Cup 2018 có nhiều trận đấu hơn (tăng thêm 8 trận vòng bảng), nguồn thu từ bản quyền truyền hình, quảng cáo, tài trợ cũng tăng hơn.

Việc tăng số lượng từ 8 lên 10 đội cùng thể thức tổ chức mới giúp AFF Cup 2018 có nhiều trận đấu hơn (tăng thêm 8 trận vòng bảng), nguồn thu từ bản quyền truyền hình, quảng cáo, tài trợ cũng tăng hơn.

Chính vì vậy, số tiền thưởng cho 2 danh hiệu cao nhất năm nay cũng được AFF tăng đáng kể. Cụ thể nhà vô địch sẽ nhận được 300 ngàn USD (khoảng 7 tỷ đồng), gấp rưỡi so với 2 năm trước (200 ngàn USD). Đội á quân được thưởng 100 ngàn USD, so với 75 ngàn USD ở AFF Cup 2016 (2 đội thất bại ở bán kết, đồng hạng ba vẫn sẽ nhận 50 ngàn USD). Các quốc gia tham dự cũng có thêm nguồn thu từ tiền bán vé xem tối thiểu 2 trận đấu trên sân nhà của đội tuyển.

Sáng qua 11-11, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam chính thức bắt đầu bán vé trực tiếp ở SVĐ quốc gia Mỹ Đình cho trận Việt Nam - Malaysia vào ngày 16-11, với số lượng khoảng 9 ngàn vé. Mỗi người được mua tối đa 4 vé với các mệnh giá: 150 ngàn đồng, 200 ngàn đồng, 300 ngàn đồng và 400 ngàn đồng (vé trận Việt Nam - Campuchia là 100 ngàn, 200 ngàn và 300 ngàn đồng). Tuy nhiên, dù còn 5 ngày nữa cuộc so tài trong khuôn khổ lượt đấu thứ 3 này mới diễn ra nhưng vé chợ đen đã được đẩy cao gấp 4 lần giá chính thức. Các “phe vé” hét giá lên đến 2,5 triệu đồng cho một cặp ở khán đài B còn khán đài C,D là 1,5 triệu đồng. 1 ngày trước đó lượng vé phát hành online (chiếm 13% tổng số vé, tăng gấp 4-5 lần thử nghiệm trước) cũng đã hết.

Trường Xuyên

Tin xem nhiều