Báo Đồng Nai điện tử
En

Xuân Lộc đoạt cả 2 HCV môn đua xe đạp

05:11, 03/11/2018

Sáng 3-11, môn thi đấu cuối cùng trong khuôn khổ Đại hội TDTT tỉnh lần VIII-2018 là đua xe đạp chính thức khởi tranh với sự tham dự của 46 tay đua đến từ 7 địa phương trong tỉnh gồm: Biên Hòa, Long Khánh,Vĩnh Cửu, Trảng Bom, Xuân Lộc, Nhơn Trạch và Thống Nhất.

* Biên Hòa dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương

Sáng 3-11, môn thi đấu cuối cùng trong khuôn khổ Đại hội TDTT tỉnh lần VIII-2018 là đua xe đạp chính thức khởi tranh với sự tham dự của 46 tay đua đến từ 7 địa phương trong tỉnh gồm: Biên Hòa, Long Khánh,Vĩnh Cửu, Trảng Bom, Xuân Lộc, Nhơn Trạch và Thống Nhất.

 Khoảnh khắc tay đua Lê Văn Tài (21 - Xuân Lộc) cán đích đến đầu tiên
Khoảnh khắc tay đua Lê Văn Tài (21 - Xuân Lộc) cán đích đến đầu tiên

Các tay đua xuất phát đồng hành tính thành tích cá nhân, đồng đội với lộ trình dài hơn 40km, xuất phát từ khu vực phía trước Khu du lịch Bửu Long và đích đến tại Khu thể thao công viên huyện Vĩnh Cửu.

Ban tổ chức trao huy chương cho các tay đua giành thứ hạng cao nội dung cá nhân
Ban tổ chức trao huy chương cho các tay đua giành thứ hạng cao nội dung cá nhân

Tại đích đến, các tay đua của huyện Xuân Lộc đã khẳng định sức mạnh khi có đến 3 tay đua về trong tốp 5 ở nội dung cá nhân. Tay đua Lê Văn Tài (21 - Xuân Lộc) đã rút thắng các đối thủ khác để cán đích đầu tiên và giành HCV cá nhân. Một tay đua khác của Xuân Lộc là Hồ Duy Phụng (26) về hạng nhì, giành HCB và tay đua của huyện Vĩnh Cửu Nguyễn Hữu Tấn (17) về hạng ba, giành HCĐ. Về hạng tư, hạng năm lần lượt thuộc về Trần Cao Sơn (11- Long Khánh) và Bùi Thiết Quang (27- Xuân Lộc).

Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh Bùi Anh Vũ trao cúp vô địch đồng đội cho đội huyện Xuân Lộc
Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh Bùi Anh Vũ trao cúp vô địch đồng đội cho đội huyện Xuân Lộc

Với kết quả này, huyện Xuân Lộc giành luôn hạng nhất nội dung đồng đội, đoạt HCV. TX. Long Khánh và huyện Vĩnh Cửu lần lượt giành HCB, HCĐ.

Các tay đua xuất phát đồng hành trước khu vực Khu du lịch Bửu Long
Các tay đua xuất phát đồng hành trước khu vực Khu du lịch Bửu Long

Như vậy, Đại hội TDTT tỉnh lần VIII chính thức khép lại sau khi môn đua xe đạp kết thúc với ngôi nhất toàn đoàn thuộc về đơn vị TP.Biên Hòa với thành tích 58 HCV, 44 HCB, 47 HCĐ. 2 đơn vị huyện Trảng Bom và huyện Vĩnh Cửu lần lượt xếp hạng nhì với 46 HCV, 47 HCB, 45 HCĐ và hạng ba (40, 30, 40). Trong khi nhờ có được 2 HCV, 1 HCB ở môn đua xe đạp, đơn vị huyện Xuân Lộc từ vị trí chót bảng vươn lên chiếm vị trí hạng 9 của đơn vị huyện Định Quán với thành tích 10 HCV, 14 HCB, 20 HCĐ và đẩy Nhơn Trạch xuống vị trí chót bảng tổng sắp huy chương đại hội.

Các tay đua trên đường đua
Các tay đua trên đường đua

Huy Anh

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích