Báo Đồng Nai điện tử
En

U.19 Australia tham vọng lần đầu tiên vô địch

10:10, 21/10/2018

Từng thắng đậm Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên, đứng đầu vòng loại, đến với VCK U.19 châu Á 2018, U.19 Australia không chỉ quyết giành vé dự U.20 World Cup 2019 mà còn tham vọng lần đầu tiên lên ngôi vô địch (thành tích cao nhất chỉ là á quân 2010, thua Triều Tiên 2-3 ở chung kết).

Từng thắng đậm Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên, đứng đầu vòng loại, đến với VCK U.19 châu Á 2018, U.19 Australia không chỉ quyết giành vé dự U.20 World Cup 2019 mà còn tham vọng lần đầu tiên lên ngôi vô địch (thành tích cao nhất chỉ là á quân 2010, thua Triều Tiên 2-3 ở chung kết). Vì vậy HLV Milicic đã triệu tập gần như tất cả các cầu thủ trẻ tốt nhất, trong đó có cả 2 cầu thủ đang chơi ở châu Âu là  Theoharous (14, Monchengladbach, Đức) và Pasquali  (Ajax, Hà Lan).

Tiền vệ trung tâm Pasquali (mang áo số 6) được AFC đánh giá là một trong 5 ngôi sao hứa hẹn tỏa sáng tại VCK. Khi mới 16 tuổi Pasquali đã góp phần giúp Melbourne Victory đánh bại nhà vô địch Serie A Juventus ở trận giao hữu (hòa 1-1 và anh là người thực hiện quả sút 11m luân lưu cuối cùng mang về chiến thắng 4-3). Sau đó, Pasquali lọt vào mắt xanh của CLB lừng danh Ajax và dù chưa được ra sân ở Giải VĐQG Hà Lan, chỉ mới cùng đội Jong Ajax chơi ở Giải hạng nhì, nhưng tương lai của cầu thủ trẻ Úc gốc Ý mới 18 tuổi này rất triển vọng.

Những cái tên khác mà hàng phòng ngự U.19 Việt Nam luôn phải để mắt là tiền đạo, tuyển thủ QG Australia Iredale (9); tiền vệ Najjarine (8), tác giả bàn thắng vào lưới Hàn Quốc ở phút 89 gỡ hòa 1-1.

Phương Duy

Tin xem nhiều