Báo Đồng Nai điện tử
En

Quang Hải, Công Phượng, ứng viên Quả bóng vàng: AFF Cup 2018

09:10, 28/10/2018

Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) vừa đưa ra 6 gương mặt ứng viên cho danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup 2018, trong đó Việt Nam có đến 2 cái tên là Công Phượng và Quang Hải.

Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) vừa đưa ra 6 gương mặt ứng viên cho danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup 2018, trong đó Việt Nam có đến 2 cái tên là Công Phượng và Quang Hải.

Trang chủ AFF nhận xét về Quang Hải: “Chỉ 16 tháng sau khi ra mắt trong màu áo ĐTQG, Quang Hải được xem như một trong những tài năng xuất sắc nhất của bóng đá Việt Nam… Dù chỉ mới 20 tuổi nhưng tài năng của Quang Hải đã khiến nhiều CLB ở châu Á chú ý. Nếu đến với một CLB đẳng cấp, sự nghiệp của cầu thủ này sẽ còn tiến rất xa”.

Còn với Công Phượng, AFF đánh giá: Đây là “ví dụ tiêu biểu cho một thế hệ cầu thủ cực kỳ tài năng của bóng đá Việt Nam. Với việc có thể chơi ở nhiều vị trí trên hàng công, Công Phượng hứa hẹn sẽ là một trong những ngòi nổ đáng sợ nhất ở giải đấu sắp tới”.

Ngoài 2 ngôi sao Việt Nam, 4 ứng viên còn lại là Lilipaly (Indonesia), Thitipan Puangchan (Thái Lan), Safawi Rasid (Malaysia) và Manny Ott (Philippines). Tuy nhiên để giành danh hiệu cá nhân cao quý nhất này, đội tuyển của cầu thủ đó ít nhất phải vào chung kết. Như trong quá khứ từng có 2 cầu thủ Việt Nam nhận vinh dự này là Nguyễn Hồng Sơn khi là á quân Tiger Cup 1998 (thua đau Singapore ở trận chung kết) và thủ môn Dương Hồng Sơn, vộ địch AFF Cup 2008. Với kỷ lục 5 lần vô địch, Thái Lan là đội tuyển có Cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu nhiều nhất với 4 lần.         

Trung Dũng

Tin xem nhiều