Báo Đồng Nai điện tử
En

Phong Phú Hà Nam lần đầu xưng Hậu

09:10, 15/10/2018

Việc mất 4 cầu thủ nhận án kỷ luật vì tham gia vụ loạn đả ở trận bán kết với Than KSVN là Bảo Châu, Phương Thảo, Trần Thị Thu tuyển thủ trẻ Mỹ Anh (*), đã ảnh hưởng đến đội hình và lối chơi của nhà ĐKVĐ TP.Hồ Chí Minh 1 trong trận chung kết Giải VĐQG nữ 2018.

Việc mất 4 cầu thủ nhận án kỷ luật vì tham gia vụ loạn đả ở trận bán kết với Than KSVN là Bảo Châu, Phương Thảo, Trần Thị Thu tuyển thủ trẻ Mỹ Anh (*), đã ảnh hưởng đến đội hình và lối chơi của nhà ĐKVĐ TP.Hồ Chí Minh 1 trong trận chung kết Giải VĐQG nữ 2018.

Phút 39, Tuyết Dung thực hiện pha phạt góc cho Phong Phú Hà Nam, thủ môn Kiều Trinh ra không chính xác để tiền đạo Thanh Hương đánh đầu vào cầu môn trống. Đây có thể là trận cuối cùng của Kiều Trinh sau 16 năm gắn bó với TP.Hồ Chí Minh nhưng lại là một kỷ niệm buồn. Bởi trong 1 giờ còn lại, các đồng đội của cô không sao tìm được bàn gỡ. Sau 4 lần có mặt ở trận chung kết và chỉ đứng hạng 4 ở vòng loại, Phong Phú Hà Nam đã viết nên lịch sử khi lần đầu tiên đăng quang vô địch bóng đá nữ Việt Nam. Thầy trò HLV Nguyễn Thế Cường cũng đoạt luôn giải phong cách và Trần Thị Hải Yến là thủ môn xuất nhất của giải.

Trong khi đó, dù được chơi trên sân nhà nhưng TP.Hồ Chí Minh đã không thể có lần lên ngôi thứ 8 trong lịch sử cũng như sánh ngang kỷ lục 4 lần vô địch liên tiếp của Hà Nội, chỉ an ủi với chức á quân (lần thứ 4) và danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất của tiền đạo Huỳnh Như. Danh hiệu vua phá lưới của giải lần thứ 2 thuộc về tiền đạo Phạm Hải Yến của Hà Nội với 13 bàn thắng.

Dương Cầm

Tin xem nhiều