Báo Đồng Nai điện tử
En

19 giờ ngày 25-10, U.19 Việt Nam - U.19 Hàn Quốc: Tất tay vì danh dự

07:10, 25/10/2018

Lý giải về thất bại trước Australia khiến U.19 Việt Nam trở thành đội đầu tiên phải chia tay với VCK U.19 châu Á 2018, HLV Hoàng Anh Tuấn nói rằng các học trò đã vào cuộc với tâm lý quá sợ hãi đối phương nên không dám dâng cao, co cụm phòng ngự. Tuy nhiên, có điều gì chưa thỏa đáng ở đây.

Lý giải về thất bại trước Australia khiến U.19 Việt Nam trở thành đội đầu tiên phải chia tay với VCK U.19 châu Á 2018, HLV Hoàng Anh Tuấn nói rằng các học trò đã vào cuộc với tâm lý quá sợ hãi đối phương nên không dám dâng cao, co cụm phòng ngự. Tuy nhiên, có điều gì chưa thỏa đáng ở đây.

Buộc phải thắng mới nhóm lên hy vọng nhưng ngay trong cách bố trí đội hình của Ban huấn luyện, người ta đã thấy ý đồ thận trọng, an toàn, theo kiểu “trước hết không thua”. Thay chân sút Nhâm Mạnh Dũng chấn thương không phải là một tiền đạo thực thụ, mà là tiền vệ trái Xuân Tú được đẩy lên. Hỗ trợ bên phải cho Xuân Tú lại là Hữu Thắng, vốn là một tiền vệ phòng ngự. Sau 45 phút hiệp 1, dù dẫn 1-0 nhưng rõ ràng U.19 Australia cho thấy không quá mạnh như đã e ngại, Việt Nam có thể chơi sòng phẳng, tuy nhiên không có bất kỳ sự điều chỉnh nào từ Ban huấn luyện. Chỉ sau khi nhận bàn thua thứ 2, tiền đạo Minh Bình rồi Lê Văn Nam được tung vào sân, sức mạnh tấn công của U.19 Việt Nam mới khởi sắc hẳn. Tuy nhiên đã quá muộn, thời gian chỉ còn kịp cho 1 bàn gỡ từ pha di chuyển rất sắc sảo của Văn Nam. Ngay cả nếu HLV Hoàng Anh Tuấn không chủ trương như vậy thì đâu rồi tài làm tâm lý, “xốc dậy lòng quân” từng giúp ông đưa các học trò làm nên kỳ tích ở giải đấu này 2 năm trước?

Nhưng chuyện mổ xẻ, rút kinh nghiệm hãy tính sau, trước mắt là trận đấu cuối cùng vào tối nay với U.19 Hàn Quốc. Hòa Australia trong thế dẫn trước đến tận phút 89, đánh bại thuyết phục Jordan 3-1, rõ ràng nhà vô địch 12 lần U.19 châu Á là đối thủ mạnh nhất của bảng C (ở vòng loại họ đè bẹp các đội: Malaysia, Indonesia, Brunei, Timor Leste với tổng tỷ số… 22-0). Ngoài ra, Hàn Quốc vẫn sẽ thi đấu với sự tập trung cao bởi dù đã chắc suất đi tiếp nhưng nếu mất điểm có thể sẽ mất ngôi đầu, gặp bất lợi ở tứ kết. Tuy nhiên với tâm thế không còn gì để mất, các cầu thủ trẻ Việt Nam cần thoải mái, thể hiện tất cả năng lực của mình, chơi một trận tất tay để đời, cho dù không có 1 điểm danh dự cũng để lại hình ảnh ấn tượng chia tay với sân chơi châu lục.

Trần Đỗ

Tin xem nhiều