Báo Đồng Nai điện tử
En

Thành tích TTVN tại Asiad

10:09, 03/09/2018

TTVN bắt đầu hội nhập quốc tế trở lại từ năm 1980 với Olympic Moscow. 2 năm sau đó tranh tài tại Á vận hội. Tính luôn cả Asian Games 2018, TTVN đã tham dự 9 kỳ đại hội nhưng thành tích cao nhất là 2 lần giành 4 HCV và xếp thứ 15.

TTVN bắt đầu hội nhập quốc tế trở lại từ năm 1980 với Olympic Moscow. 2 năm sau đó tranh tài tại Á vận hội. Tính luôn cả Asian Games 2018, TTVN đã tham dự 9 kỳ đại hội nhưng thành tích cao nhất là 2 lần giành 4 HCV và xếp thứ 15.

- New Delhi (Ấn Độ) 1982: 1 HCĐ (Nguyễn Quốc Cường, bắn súng), hạng 23/33 đoàn có huy chương.

- Seoul (Hàn Quốc) 1986: Không tham dự

- Bắc Kinh (Trung Quốc) 1990: 104 VĐV tham dự 11 môn. Không đoạt được huy chương nào.

- Hiroshima (Nhật Bản) 1994: Võ sĩ taekwondo Trần Quang Hạ đi vào lịch sử trở thành VĐV đầu tiên giành HCV Asiad. 2 võ sĩ karatedo Phạm Hồng Hà, Trần Văn Thông đoạt HCB. Với 1 HCV, 2 HCB, TTVN xếp thứ 19/29 đoàn có huy chương.

- Bangkok (Thái Lan) 1998: 1 HCV (Hồ Nhất Thống, taekwondo), 5 HCB, 11 HCĐ, xếp 22/29.

- Busan (Hàn Quốc) 2002: TTVN đạt thành tích cao nhất với 4 HCV (Lý Đức - thể hình, Vũ Kim Anh - karatedo, Nguyễn Trọng Bảo Ngọc - karatedo và Trần Đình Hòa - billiards), 7 HCB, 7 HCĐ; vươn lên hạng 15/36.

- Doha (Qatar) 2006: 3 HCV (cầu mây đôi nữ, đồng đội nữ và karatedo (Vũ Nguyệt Ánh), 13 HCB và 7 HCĐ, xếp 19/36.

- Quảng Châu (Trung Quốc) 2010: Dù cử đến 260 VĐV tham dự 26 môn nhưng đoàn TTVN chỉ giành được 1 HCV (Lê Bích Phương, karatedo) và 17 HCB, 15 HCĐ; xếp thứ 24/35.

- Incheon (Hàn Quốc) 2014: Phải đến ngày thi đấu cuối cùng VĐV wushu Dương Thúy Vi mới mang về HCV duy nhất, với thêm 10 HCB, 25 HCĐ, TTVN xếp thứ 21/37.

- Jakarta-Palembang (Indonesia) 2018: Tham dự đông nhất với 352 VĐV tranh tài ở 32 môn và phân môn. Đoạt 4 HCV, 16 HCB, 18 HCĐ - thành tích tốt nhất trong lịch sử; đứng thứ 17/37 đoàn có HC.

Dương Cầm

Tin xem nhiều