Báo Đồng Nai điện tử
En

Kết thúc Á vận hội 2018

09:09, 02/09/2018

Tối qua 2-9, tại lễ bế mạc, ngọn lửa trên SVĐ quốc gia Gelora Bung Karno của Indonesia đã tắt, chính thức khép lại 16 ngày tranh tài của Asian Games Jakarta-Palembang 2018, kỳ Á vận hội lần thứ 18.

Tối qua 2-9, tại lễ bế mạc, ngọn lửa trên SVĐ quốc gia Gelora Bung Karno của Indonesia đã tắt, chính thức khép lại 16 ngày tranh tài của Asian Games Jakarta-Palembang 2018, kỳ Á vận hội lần thứ 18.

Lễ vinh danh U.23 Việt Nam cùng đoàn thể thao Việt Nam dự Asiad thành công trở về tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình chiều tối qua 2-9.
Lễ vinh danh U.23 Việt Nam cùng đoàn thể thao Việt Nam dự Asiad thành công trở về tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình chiều tối qua 2-9.

Trung Quốc tiếp tục là cường quốc thể thao số 1 lục địa vàng. Kể từ sau khi soán ngôi Nhật Bản tại New Delhi (Ấn Độ) 1982 với chỉ hơn 4 HCV, đây là kỳ Asiad thứ 10 liên tiếp trong suốt 36 năm, Trung Quốc thống trị thể thao châu Á với tổng cộng 289 HC, trong đó có 132 HCV, gần gấp đôi Nhật Bản (75 HCV). Đứng thứ 3 là Hàn Quốc với 49 HCV. Chủ nhà Indonesia giành vị trí thứ 4 với 31 HCV, trong đó có gần phân nửa đến từ môn võ “quốc hồn quốc túy” pencak silat khi thâu gom tới 14/16 HCV (2 HCV còn lại thuộc về Việt Nam). Có tổng cộng 37/45 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự đoạt HC (xếp cuối cùng là Syria với 1 HCĐ), trong đó 28 đoàn có HCV.

Tham dự với lực lượng hùng hậu nhất trong lịch sử với 352 VĐV (177 nữ, 175 nam), đoàn thể thao Việt Nam (TTVN) giành tổng cộng 38 HC gồm 4 HCV, 16 HCB, 18 HCĐ; đứng thứ 17. Dù kém 2 bậc trên bảng xếp hạng toàn đoàn so với Asiad Busan 2002 (hạng 15 với 4 HCV trong khi chỉ có 7 HCB, 7 HCĐ) nhưng đây là thành tích tốt nhất trong lịch sử tại Á vận hội và vượt xa 2 kỳ Asiad gần đây khi tại Incheon 2014 và Quảng Châu 2010 chỉ có 1 HCV. TTVN cũng hoàn thành vượt mức chỉ tiêu tối thiểu (3 HCV) và không chỉ có 1 mà đoạt đến 2 tấm HCV Asiad đầu tiên trong lịch sử ở môn thi Olympic (thuyền rowing và điền kinh - Bùi Thị Thu Thảo, nhảy xa). Có 13/33 đội tuyển giành huy chương, trong đó dẫn đầu là pencak silat với 2 HCV, 7 HCV, 3 HCĐ. Điền kinh không chỉ có huy chương Asiad đầu tiên, HCV đầu tiên mà còn là đội tuyển giàu thành tích thứ nhì khi mang về đủ bộ huy chương vàng, bạc, đồng. Đặc biệt, gây nức lòng là đội tuyển Olympic vào tốp 4 đội mạnh nhất môn bóng đá nam.

Xét thành tích ở Đông Nam Á, Việt Nam đứng thứ 4, sau chủ nhà Indonesia, Thái Lan (hạng 12, 11 HCV) và Malaysia (hạng 14, 7 HCV); trên Singapore, Philippines (hạng 18, 19, cùng 4 HCV nhưng kém rất xa về số HCB, HCĐ).     

Trần Đỗ

Tin xem nhiều