Báo Đồng Nai điện tử
En

Việt Nam vượt chỉ tiêu tối thiểu HCV

11:08, 29/08/2018

Bù lại cho thất bại của bóng đá nam trong ngày thi đấu 29-8 của Asiad, thể thao Việt Nam (TTVN) đã giành thêm 2 ngôi vô địch để đạt 4 HCV, chính thức vượt mức chỉ tiêu tối thiểu đặt ra là 3 HCV, trong đó có HCV ở môn Olympic (điền kinh: Bùi Thị Thu Thảo, nhảy xa).

Bù lại cho thất bại của bóng đá nam trong ngày thi đấu 29-8 của Asiad, thể thao Việt Nam (TTVN) đã giành thêm 2 ngôi vô địch để đạt 4 HCV, chính thức vượt mức chỉ tiêu tối thiểu đặt ra là 3 HCV, trong đó có HCV ở môn Olympic (điền kinh: Bùi Thị Thu Thảo, nhảy xa).

Đúng như dự đoán 2 tấm HCV giành được của Pencak Silat là ở cả 2 trong 8 nội dung mà các võ sĩ Việt Nam vào chung kết tránh được đối thủ chủ nhà Indonesia. Ở hạng cân 90-95 kg Nguyễn  Văn Trí và hạng cân 70-75 kg Trần Đình Nam đều thắng áp đảo 5-0 VĐV của Malaysia.

Ở 3 trận chung kết đối kháng còn lại gặp VĐV chủ nhà Indonesia, quê hương của môn võ này, các võ sĩ Việt Nam đều đành chấp nhận thất bại, đoạt HCB gồm Nguyễn Thái Linh (55-60 kg nam), Nguyễn Thị Cẩm Nhi (60-65kg nữ) và Trần Thị Thêm (55-60kg nữ). Như vậy Pencak Silat trở thành đội tuyển giàu thành tích nhất của TTVN tại Asiad 2018 khi mang về tổng cộng 12 huy chương, trong đó có 2 HCV, 7 HCB và 3 HCĐ.

Trong khi đó đội tuyển bóng chuyền nữ dừng bước ở tứ kết sau khi thua Thái Lan 0-3, Quách Thị Lan về cuối chung kết 200m nữ.

Kết thúc ngày thi đấu hôm qua 29-8, đoàn TTVN đoạt 4 HCV, 15 HCB và 13 HCĐ, vươn lên hạng 13/37 đoàn có huy chương.

Phương Duy (từ Indonesia)

Tin xem nhiều