Báo Đồng Nai điện tử
En

Việt Nam có HCV thứ 2

10:08, 27/08/2018

Điền kinh Việt Nam đã có HCV Asiad đầu tiên trong lịch sử. Đúng như dự liệu, chủ nhân của tấm HCV danh giá này là nhà nữ vô địch nhảy xa châu Á Bùi Thu Thảo.

Điền kinh Việt Nam đã có HCV Asiad đầu tiên trong lịch sử. Đúng như dự liệu, chủ nhân của tấm HCV danh giá này là nhà nữ vô địch nhảy xa châu Á Bùi Thu Thảo. Với thành tích 6,55m ngay ở lượt nhảy đầu tiên trong khi đối thủ chính, nhà ĐKVĐ Maria Natalia Londa không thể làm hơn ở cả 6 lượt nhảy, Thu Thảo không cần thực hiện lượt nhảy cuối cùng vẫn giành HCV. Tại SEA Games 2017, cô gái vàng người Ba Vì từng đạt thành tích 6,68m.

Cũng trong ngày thi đấu hôm qua 27-8 của điền kinh, Quách Thị Lan còn mang về chiếc HCB nội dung 400m vượt rào nữ với thành tích 55 giây 30, kém HCV Oluwakemi (VĐV gốc Nigeria nhập tịch Qatar) chưa đầy 1 giây. Nguyễn Thị Oanh đoạt HCĐ nội dung 3000m vượt chướng ngại vật.

Ngoài ra Pencak Silat giành 3 HCB:  Vũ Tiến Dũng, Nguyễn Xuân Thành, Lưu Văn Nam, nội dung quyền đồng đội nam; Trần Đức Danh, Lê Hồng Quân  quyền đôi nam và Nguyễn Ngọc Toàn nội dung đối kháng hạng cân 60-65 kg nam.

Tính đến 21 giờ 30 ngày 27-8, đoàn TTVN giành tổng cộng 2 HCV, 11 HCB và 13 HCĐ, xếp thứ 20 trong 35 đoàn có huy chương.

Phương Duy (từ Indonesia)

Tin xem nhiều