Báo Đồng Nai điện tử
En

Không phải lần đầu tranh HCĐ

10:08, 31/08/2018

Ở kỳ Á vận hội thứ 4 cũng diễn ra tại chính Indonesia vào năm 1962, đội tuyển miền Nam Việt Nam với những danh thủ Phạm Văn Rạng, Trần Văn Nhung, Nguyễn Ngọc Thanh, Đỗ Thới Vinh… cũng từng dự trận tranh HCĐ.

Ở kỳ Á vận hội thứ 4 cũng diễn ra tại chính Indonesia vào năm 1962, đội tuyển miền Nam Việt Nam với những danh thủ Phạm Văn Rạng, Trần Văn Nhung, Nguyễn Ngọc Thanh, Đỗ Thới Vinh… cũng từng dự trận tranh HCĐ.

 Cố “lưỡng thù vạn năng” châu Á Phạm Văn Rạng
Cố “lưỡng thù vạn năng” châu Á Phạm Văn Rạng

Ở vòng bảng đội toàn thắng trước chủ nhà Indonesia 1-0, Malaysia (khi ấy còn gọi là Malaya) 3-0 và Philippines 6-0, đứng đầu bảng A (ở Asiad 1962 môn bóng đá nam chỉ có 8 đội tham dự, chia 2 bảng). Vào bán kết, các tuyển thủ miền Nam thua sít sao Ấn Độ 2-3 (ấn Độ sau đó thắng luôn Nam Hàn 2-1 ở trận chung kết đoạt HCV) và ở trận tranh HCĐ gặp lại đối thủ từng thắng dễ ở vòng bảng là Malaya lại bất ngờ để thua 1-4, lỡ hẹn tấm huy chương Á vận.

56 năm sau, những Anh Đức, Văn Quyết, Tiến Dũng, Công Phượng, Văn Toàn, Văn Đức… đang có cơ hội lớn hoàn thành ước mơ mà những bậc tiền bối lừng lẫy đã lỡ hẹn, đó là mang về tấm huy chương đầu tiên trong lịch sử cho bóng đá Việt Nam.

Dương Cầm

Tin xem nhiều