Báo Đồng Nai điện tử
En

Thêm Định Quán, Vĩnh Cửu, Cẩm Mỹ, Trảng Bom, Tân Phú vào tứ kết

10:08, 11/08/2018

Ngày 11-8, Giải bóng đá nhi đồng - Cúp Báo Đồng Nai lần 16 - 2018 đã kết thúc vòng loại với lượt trận cuối, qua đó xác định thêm 5 đội bóng tiếp nối các đội Long Khánh, Biên Hòa và Thống Nhất vào vòng tứ kết là Định Quán, Vĩnh Cửu, Cẩm Mỹ, Trảng Bom và Tân Phú.

Ngày 11-8, Giải bóng đá nhi đồng - Cúp Báo Đồng Nai lần 16 - 2018 đã kết thúc vòng loại với lượt trận cuối, qua đó xác định thêm 5 đội bóng tiếp nối các đội Long Khánh, Biên Hòa và Thống Nhất vào vòng tứ kết là Định Quán, Vĩnh Cửu, Cẩm Mỹ, Trảng Bom và Tân Phú.

Long Khánh cho thấy là một ứng cử viên cho chức vô địch sau khi toàn thắng ở vòng bảng
Long Khánh cho thấy là một ứng cử viên cho chức vô địch sau khi toàn thắng ở vòng bảng

Tại bảng A, do suất chính thức vào tứ kết đầu tiên đã thuộc về Long Khánh nên kết quả lượt trận cuối sẽ xác định thêm các đội lọt vào tứ kết. Với hai cú đúp của Trần Tiến Đạt và Lỳ Say Ổn, 1 bàn của Trần Gia Bình cùng bàn đốt lưới nhà của đối phương, Định Quán đã giành chiến thắng Nhơn Trạch với tỷ số đậm 6-0, qua đó giành vị trí nhì bảng của Vĩnh Cửu cùng chiếc vé chính thức vào tứ kết. Cùng được 4 điểm (1 thắng, 1 hòa, 1 thua) như Định Quán nhưng Vĩnh Cửu xếp sau do thua hiệu số bàn thắng bại (10/12 so với 10/5) và tranh một trong hai suất hạng ba có thành tích tốt nhất vì đội này để thua Long Khánh với tỷ số 1-5 ở lượt trận cuối. Còn Long Khánh khẳng định là một ứng cử viên ngôi vô địch khi toàn thắng sau kết thúc vòng bảng.

Định Quán (áo xanh) vào tứ kết với vị trí nhì bảng sau khi thắng đậm Nhơn Trạch ở lượt trận cuối
Định Quán (áo xanh) vào tứ kết với vị trí nhì bảng sau khi thắng đậm Nhơn Trạch ở lượt trận cuối

Trong khi đó ở bảng B, đội đang đứng đầu bảng, đương kim vô địch Biên Hòa bất ngờ để thua Cẩm Mỹ 2-3 ở lượt trận cuối. Được đánh giá thấp hơn nhưng các cầu thủ Cẩm Mỹ chơi khởi sắc và dẫn trước cách biệt 3 bàn ở phút 28 trước khi để Biên Hòa rút ngắn tỷ số xuống 2-3 nhờ cú đúp của Dương Việt Thái. Chiến thắng này cũng giúp Cẩm Mỹ giành luôn vị trí nhất bảng của Biên Hòa với 7 điểm sau 3 trận đấu.

Thắng ĐKVĐ Biên Hòa, Cẩm Mỹ giành vé vào tứ kết với ngôi đầu bảng B
Thắng ĐKVĐ Biên Hòa, Cẩm Mỹ (áo cam) giành vé vào tứ kết với ngôi đầu bảng B

Dù mất trụ cột Nguyễn Quốc Hậu nhưng Trảng Bom vẫn có được trận thắng quan trọng 4-0 trước Xuân Lộc nhờ sự tỏa sáng của Bùi Anh Tuấn. Anh Tuấn đã ghi cả 4 bản thắng trong chiến thắng của đội nhà. Thắng Xuân Lộc, Trảng Bom giành hạng ba bảng với 4 điểm (1 thắng, 1 hòa, 1 thua) và có cơ hội tranh suất một trong hai đội hạng ba có thành tích tốt nhất.

Các cầu thủ Trảng Bom vui mừng sau giành chiến thắng trước Xuân Lộc ở lượt trận cuối
Các cầu thủ Trảng Bom vui mừng sau giành chiến thắng trước Xuân Lộc ở lượt trận cuối

Suất chính thức vào tứ kết của bảng C đã thuộc về đội đang đứng đầu bảng, đương kim á quân Thống Nhất sau 2 trận toàn thắng trước các đối thủ. Chính vì thế, cuộc đối đầu giữa Tân Phú và Long Thành ở lượt trận cuối sẽ quyết định đội giành vé chính thức cùng đội tranh vé vớt. Chính vì thế hai đội đều thể hiện quyết tâm, thi đấu giằng co, tạo được nhiều pha tấn công nguy hiểm về khung thành đối phương. Sau khi hiệp 1 kết thúc hòa 0-0, bất  ngờ Tân Phú có được bàn mở tỷ số do công của Phạm Bảo Minh ngay đầu hiệp 2. Cố gắng tấn công sau đó và tạo được vô số cơ hội ăn bàn nhưng trong ngày thi đấu kém may mắn, các chân sút Long Thành không thể tận dụng được và chấp nhận thua chung cuộc 0-1. Thắng Long Thành 1-0, Tân Phú đoạt vé chính thức vào tứ kết với vị trí nhì bảng C. Trong khi trận thua trước Tân Phú, Long Thành cũng chính thức chia tay giải. Với 0 điểm sau 2 trận vòng bảng, Long Thành là đội hạng ba có thành tích kém nhất trong số 3 đội hạng ba của  3 bảng. Hai đội hạng ba còn lại là Vĩnh Cửu và Trảng Bom đều có được 1 điểm (sau khi các đội bảng 4 đội phải hủy kết quả với đội xếp cuối bảng).

Thăng tối thiểu Long Thành 1-0 (áo xanh đen), Tân Phú đoạt vé chính thức vào vòng tứ kết
Thăng tối thiểu Long Thành 1-0 (áo xanh đen), Tân Phú đoạt vé chính thức vào vòng tứ kết

Như vậy, 8 đội bóng lọt vào tứ kết được xác định: Long Khánh, Định Quán, Vĩnh Cửu (bảng A), Cẩm Mỹ, Biên Hòa, Trảng Bom (bảng B), Thống Nhất, Tân Phú (bảng C)

Huy Anh

Tin xem nhiều