Báo Đồng Nai điện tử
En

Cẩm Mỹ vô địch Giải bóng đá nhi đồng cúp Báo Đồng Nai

10:08, 14/08/2018

Với chiến thắng ấn tượng 3-0 trước đội Long Khánh trong trận chung kết diễn ra vào tối 14-8, đội Cẩm Mỹ đã giành được ngôi vị cao nhất Giải bóng đá nhi đồng - Cúp Báo Đồng Nai lần thứ 16-2018...

Sau gần 1 tuần khởi tranh, tối 14-8, tại Nhà thi đấu Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh, Báo Đồng Nai phối hợp với Sở Văn hóa - thể thao và du lịch và Sở GD-ĐT tổ chức bế mạc Giải bóng đá nhi đồng - Cúp Báo Đồng Nai lần 16-2018 và thi đấu trận tranh ngôi vô địch giữa 2 đội TX.Long Khánh và huyện Cẩm Mỹ.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Bảo trao cúp vô địch cho đội Cẩm Mỹ
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Bảo trao cúp vô địch cho đội Cẩm Mỹ

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Tôn Hoàn, Phụ trách báo Đồng Nai, Trưởng ban tổ chức giải cho biết: “Giải bóng đá nhi đồng - Cúp Báo Đồng Nai trước hết tạo sân chơi trong dịp hè cho các em học sinh lứa tuổi nhi đồng. Thông qua giải đấu cũng giúp cho ngành thể thao phát hiện những tài năng bóng đá trẻ để bồi dưỡng, đào tạo. Hy vọng các em sau này có thể đóng góp vào thành tích của các đội bóng trẻ Đồng Nai”.

Lãnh đạo tỉnh, nhà tài trợ và ban tổ chức động viên hai đội thi đấu trận chung kết
Lãnh đạo tỉnh, nhà tài trợ và ban tổ chức động viên hai đội thi đấu trận chung kết

Trận đấu thật sự sôi nổi khi 2 đội nhập cuộc với tâm lý thoải mái, nhiều pha tấn công sắc sảo. Trận chung kết càng sôi động hơn khi có sự cổ vũ nhiệt tình của gần 1 ngàn khán giả trên khán đài, trong đó có khá đông khán giả đến từ Cẩm Mỹ.

Doãn Nguyên Vũ (9- Cẩm Mỹ) đột phá trong vòng vây của 3 cầu thủ Long Khánh
Doãn Nguyên Vũ (9- Cẩm Mỹ) đột phá trong vòng vây của 3 cầu thủ Long Khánh

Sự phối hợp ăn ý cùng lối đi bóng kỹ thuật của bộ đôi tấn công Nguyên Vũ - Công Phú đã giúp Cẩm Mỹ chơi lấn lướt hơn đội Long Khánh. Lợi thế này đã giúp Cẩm Mỹ sớm có bàn thắng mở tỷ số. Ở phút thứ 3, Công Phú sút tung lưới Long Khánh ghi bàn cho Cẩm Mỹ. Sau bàn thua, đội Long Khánh dâng cao tấn công hòng kiếm bàn gỡ, nhưng hàng phòng ngự chơi chắc chắn của Cẩm Mỹ không cho Long Khánh cơ hội ghi được bàn thắng.

Các cầu thủ Cẩm Mỹ ăn mừng đoạt chức vô địch
Các cầu thủ Cẩm Mỹ ăn mừng đoạt chức vô địch

Cục diện trận đấu cũng tương tự ở hiệp 2, khi Cẩm Mỹ nắm thế chủ động cho dù Long Khánh gia tăng sức tấn công. Thậm chí, Long Khánh còn nhận thêm 2 bàn thua. Trong một ngày thi đấu xuất sắc, Nguyên Vũ khuấy động hàng phòng ngự Long Khánh trước khi ghi bàn nhân đôi cách biệt cho Cẩm Mỹ ở phút 28. 4 phút sau, đến lượt Công Phú tỏa sáng ấn định chiến thắng chung cuộc 3-0 cho Cẩm Mỹ.

Đội Long Khánh giành vị trí á quân
Đội Long Khánh giành vị trí á quân

Với 2 bàn ghi được trong trận chung kết, Công Phú giành danh hiệu vua phá lưới với 10 bàn thắng. Chiến thắng trước Long Khánh, đội Cẩm Mỹ giành ngôi vô địch sau 13 năm chờ đợi cùng 15 triệu đồng tiền thưởng. Đây là ngôi vô địch thứ 2 của Cẩm Mỹ sau lần đầu tiên vô địch giải đấu vào năm 2005.

Lãnh đạo tỉnh, ban tổ chức cùng các nhà tài trợ chụp hình lưu niệm với đội Cẩm Mỹ
Lãnh đạo tỉnh, ban tổ chức cùng các nhà tài trợ chụp hình lưu niệm với đội Cẩm Mỹ

Ngoài chức vô địch, Cẩm Mỹ đã giành trọn 3 giải thưởng cá nhân gồm: Vua phá lưới (Nguyễn Công Phú), cầu thủ xuất sắc nhất giải (Doãn Nguyên Vũ) và thủ môn xuất sắc nhất giải (Đường Tôn Quý), mỗi giải 1 triệu đồng tiền thưởng.

“Cẩm Mỹ là một trong những đội bóng hiếm hoi của giải duy trì thành tích vào đến vòng bán kết ở những giải đấu gần đây. Đặc biệt là năm nay, Cẩm Mỹ lên ngôi vô địch sau 13 năm chờ đợi. Thành tích mà đội Cẩm Mỹ có được trong nhiều năm qua là nhờ có sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo huyện, Trung tâm văn hóa - thể thao huyện cùng các phụ huynh” - HLV Trần Văn Tuấn của đội Cẩm Mỹ chia sẻ.

Thua trận, Long Khánh giành vị trí á quân, nhận HCB cùng tiền thưởng 12 triệu đồng. Cùng thua ở bán kết, 2 đội Biên Hòa và Thống Nhất đồng hạng ba, mỗi đội nhận 7 triệu đồng tiền thưởng. Ngoài ra, Biên Hòa còn đoạt thêm giải phong cách.

Thủ môn xuất sắc:  Đường Tôn Quý (Cẩm Mỹ)

Trước khi được tuyển chọn vào đội Cẩm Mỹ, Đường Tôn Quý cùng với đồng đội ở Trường tiểu học Nguyễn Du đã giành ngôi vô địch Giải bóng đá nhi đồng huyện.

Sau thời gian được tập luyện dưới sự hướng dẫn của trợ lý HLV Nguyễn Hoàng Thành Công, Tôn Quý dần dần phát huy sở trường và trở thành thủ môn chính của đội Cẩm Mỹ. Bắt bóng chắc chắn và ra vào hợp lý, Tôn Quý tạo sự chắc chắn ở hàng phòng ngự, góp phần vào thành tích chung của đội.

Cầu thủ vua phá lưới:  Nguyễn Công Phú (Cẩm Mỹ)

Từng tham gia Giải bóng đá nhi đồng - Cúp Báo Đồng Nai năm trước ở vị trí dự bị, ở giải năm nay Nguyễn Công Phú cùng với Doãn Nguyên Vũ trở thành bộ đôi tấn công tốt nhất giải. Bộ đôi này đóng góp 16 bàn thắng trong tổng số 22 bàn thắng của Cẩm Mỹ. Riêng cá nhân Công Phú đã đoạt giải cầu thủ Vua phá lưới với 10 bàn, trong đó có 2 bàn thắng trong trận chung kết. Thành tích này đã đóng góp rất lớn vào chức vô địch của đội Cẩm Mỹ ở giải năm nay.

Công Phú chia sẻ: “Em rất vui khi đoạt giải cầu thủ Vua phá lưới và đội em đoạt chức vô địch. Em có được thành tích như vậy là nhờ có sự hỗ trợ của Doãn Nguyên Vũ và Đinh Trần Thế Hưng, nhất là em cùng Nguyên Vũ, Gia Bảo và Thế Hưng đã thường xuyên tập luyện, thi đấu với nhau ở dưới huyện”.

Cầu thủ xuất sắc: Doãn Nguyên Vũ (Cẩm Mỹ)

Chơi bóng từ năm lớp 2 nhưng sang năm lớp 3, Doãn Nguyên Vũ mới bắt đầu tự tập luyện kỹ thuật thông qua các đoạn clip khai thác từ internet. Nhờ siêng năng tập luyện, kỹ thuật chơi bóng của Nguyên Vũ ngày càng được nâng lên. Cũng như Công Phú, Nguyên Vũ cũng tham gia thi đấu mùa giải năm trước ở vị trí dự bị. Năm nay được tuyển vào đội Cẩm Mỹ với vị trí là cầu thủ xuất sắc ở giải huyện, Nguyên Vũ cùng với Công Phú trở thành những cầu thủ quan trọng của HLV Trần Văn Tuấn. Với lối đi bóng kỹ thuật, Nguyên Vũ không những khuấy đảo hàng phòng ngự đối phương, tạo điều kiện cho đồng đội ghi bàn mà chính bản thân em cũng ghi bàn. Điều này đã đóng góp không nhỏ vào thành tích chung của đội Cẩm Mỹ là chức vô địch ở giải năm nay.

Nguyên Vũ cho biết: “Em rất vui khi đoạt được giải cầu thủ xuất sắc. Em cũng tự hào về thành tích này bởi hằng ngày em đã bỏ nhiều thời gian để tập luyện, nhất là có sự hỗ trợ của thầy Trần Văn Tuấn”.

Anh Tâm

 

Một số hình ảnh đêm chung kết Giải bóng đá nhi đồng cúp Báo Đồng Nai

Các đại biểu dự khán trận chung kết giải
Các đại biểu dự khán trận chung kết giải
Phụ trách Báo Đồng Nai, Trưởng Ban tổ chức giải Nguyễn Tôn Hoàn tặng thư cám ơn cho bà Trần Thị Minh Nguyệt, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần thực phẩm dinh dưỡng Nutifood - nhà tài trợ chính của giải
Phụ trách Báo Đồng Nai, Trưởng Ban tổ chức giải Nguyễn Tôn Hoàn trao thư cám ơn cho bà Trần Thị Minh Nguyệt, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần thực phẩm dinh dưỡng Nutifood - nhà tài trợ chính của giải
Phụ trách Báo Đồng Nai, Trưởng Ban tổ chức giải Nguyễn Tôn Hoàn trao thư cám tri ân các nhà tài trợ
Phụ trách Báo Đồng Nai, Trưởng Ban tổ chức giải Nguyễn Tôn Hoàn trao thư cám tri ân các nhà tài trợ
Tiết mục biểu diễn của đội kèn nhà thiếu nhi tỉnh
Tiết mục biểu diễn của đội kèn nhà thiếu nhi tỉnh
Tiết mục biểu diễn của đội Aerobic nhà thiếu nhi tỉnh
Tiết mục biểu diễn của đội Aerobic nhà thiếu nhi tỉnh
Tiết mục biểu diễn của đội võ cổ truyền nhà thiếu nhi tỉnh
Tiết mục biểu diễn của đội võ cổ truyền nhà thiếu nhi tỉnh
Các cổ động viên cổ vũ nhiệt tình trên khán đài
Các cổ động viên cổ vũ nhiệt tình trên khán đài
Trận chung kết diễn ra sôi động với sự cổ vũ nhiệt tình của các học sinh trên khán đài.
Trận chung kết diễn ra sôi động với sự cổ vũ nhiệt tình của các học sinh trên khán đài.

Kết quả chung cuộc

Đội vô địch:  Cẩm Mỹ nhận cúp, cờ, huy chương, 15 triệu đồng

Đội hạng nhì: Long Khánh (cờ, huy chương, 12 triệu đồng)

2 đội đồng hạng ba: Biên Hòa và Thống Nhất (cờ, huy chương, 7 triệu đồng/đội)

Đội đoạt giải phong cách: Biên Hòa (3 triệu đồng)

Thủ môn xuất sắc: Đường Tôn Quý (1- Cẩm Mỹ)

Cầu thủ xuất sắc: Doãn Nguyên Vũ (9- Cẩm Mỹ)

Cầu thủ vua phá lưới: Nguyễn Công Phú  (7- Cẩm Mỹ) với 10 bàn

Tin,ảnh: Huy Anh, Văn Truyên

Tin xem nhiều