Báo Đồng Nai điện tử
En

Cẩm Mỹ và Long Khánh tranh ngôi vô địch Giải bóng đá nhi đồng - Cúp Báo Đồng Nai lần thứ 16

10:08, 13/08/2018

Tối 13-8 đã diễn ra 2 trận bán kết Giải bóng đá nhi đồng - Cúp Báo Đồng Nai lần thứ 16-2018, qua đó xác định được 2 đội vào tranh trận chung kết là Cẩm Mỹ và Long Khánh.

Tối 13-8 đã diễn ra 2 trận bán kết Giải bóng đá nhi đồng - Cúp Báo Đồng Nai lần thứ 16-2018, qua đó xác định được 2 đội vào tranh trận chung kết là Cẩm Mỹ và Long Khánh.

Cẩm Mỹ lần thứ hai trong giải thắng Biên Hòa để vào chơi trận chung kết
Cẩm Mỹ lần thứ hai trong giải thắng Biên Hòa để vào chơi trận chung kết

Trận bán kết 1 năm nay giữa đương kim vô địch Biên Hòa và Cẩm Mỹ đã tái hiện lại trận bán kết 2 ở mùa giải lần 15. Ở trận bán kết này, Biên Hòa đã vượt qua Cẩm Mỹ với tỷ số 3-0. Và kịch bản trận tái đấu cũng giống như trận ở vòng bảng. Với lối chơi lăn xả, đeo bám cùng sự phòng thủ chắc chắn và bộ đôi tấn công Doãn Nguyên Vũ – Nguyễn Công Phú chơi khá hay, Cẩm Mỹ không những hạn chế khả năng tấn công của Biên Hòa mà còn giúp họ vượt lên dẫn trước. Tận dụng sai lầm của hàng phòng ngự Biên Hòa, Nguyên Vũ ghi bản mở tỷ số ở phút 4. Trong khi chưa có bàn gỡ sau khi dồn lên tấn công, Biên Hòa dính đòn phản công của Cẩm Mỹ và Nguyễn Công Phú thoát xuống nhân đôi cách biệt cho đội nhà. Sau đó, Biên Hòa rút ngắn xuống nhờ công của Tạ Hùng Minh. Nhưng Công Phú tiếp tục sút phạt đẹp mắt để giúp Cẩm Mỹ dẫn 3-1. Sang hiệp 2, trước hàng phòng ngự chơi chắc chắn của Cẩm Mỹ, nhất là vị trí thủ môn Đường Tôn Quý và trung vệ Võ Gia Hưng, Biên Hòa tiếp tục thi đấu bế tắc và không thể có được bàn gỡ. Không những thế, Biên Hòa còn để thủng lưới thêm 2 bàn. Thế Hưng ghi bàn nâng tỷ số 4-1 trước khi Nguyên Vũ ấn định chiến thắng 5-1 ngay phút cuối trận đấu

Các cầu thủ nhí Cẩm Mỹ vui mừng sau khi lọt vào trận chung kết
Các cầu thủ nhí Cẩm Mỹ vui mừng sau khi lọt vào trận chung kết

Thắng thuyết phục Biên Hòa 5-1, Cẩm Mỹ giành quyền vào chơi trận chung kết. Đây là lần thứ 4 Cẩm Mỹ vào chơi trận chung kết. Thua trận, Biên Hòa chính thức trở thành cựu vương của giải.

Thắng Thống Nhất 2-0, Long Khánh (áo đỏ) vào tranh chung kết cùng Cẩm Mỹ
Thắng Thống Nhất 2-0, Long Khánh (áo đỏ) vào tranh chung kết cùng Cẩm Mỹ

Trận bán kết 2 diễn ra sau đó, Thống Nhất và Long Khánh có trận đấu cân bằng nhau khi hai đội tấn công ăn miếng trả miếng.Tuy nhiên với dàn cầu thủ phối hợp nhuần nhuyễn hơn, Long Khánh có phần đôi chút chiếm ưu thế. Long Khánh cụ thể sự vượt trội bằng bàn thắng mở tỷ số của Nguyễn Cảnh Thủy ở phút 11. Sau bàn thua, Thống Nhất dâng cao tấn công nhiều hơn nhưng vẫn không có được bàn gỡ. Đáng tiếc nhất ở cuối hiệp 1, Lại Quốc Bảo thoát xuống đánh bại cả thủ môn nhưng lại sút trúng cột dòng đi ra ngoài. Sang hiệp 2, Tấn công nhiều hơn nhưng các pha hãm thành của Thống Nhất chưa đủ sắc bén để có thể xuyên thủng hàng phòng ngự của Long Khánh. Tấn công không ghi bàn, Thống Nhất lại để thủng lưới thêm 1 bàn nữa ở những phút cuối trận. Từ pha phản công, Trần Anh Vũ một mình thoát xuống ấn định chiến thắng 2-0 cho Long Khánh. Giành chiến thắng trước Thống Nhất, Long Khánh lần thứ 5 vào chơi trận chung kết của giải.

***

Trận chung kết giữa 2 đội Cẩm Mỹ và Long Khánh hứa hẹn hấp dẫn, gay cấn khi cả 2 đội bóng đều sở hữu đội hình đồng đều 3 tuyến. Đây là lần thứ 4 Cẩm Mỹ vào đến trận chung kết, trong đó Cẩm Mỹ có 1 lần đoạt ngôi vô địch vào năm 2005 và 2 lần đoạt ngôi á quân (2008, 2011). Trong khi đó, Long Khánh có thành tích tốt hơn khi đây là lần thứ 5 đội này vào chơi trận chung kết. Long Khánh đã 2 lần đoạt ngôi vô địch các năm 2008, 2014 và 2 lần á quân (2009, 2016) .

Thầy trò đội Long Khánh ăn mừng sau khi giành quyền vào chơi trận chung kết
Thầy trò đội Long Khánh ăn mừng sau khi giành quyền vào chơi trận chung kết

Cả Cẩm Mỹ lẫn Long Khánh đều chơi khá ấn tượng ở các vòng đấu trước để tiến vào trận chung kết. Trong đó, Cẩm Mỹ có trận thắng đầy kịch tính ở vòng tứ kết trước Trảng Bom và thắng cả 2 lần trước ứng cử viên vô địch Biên Hòa. Trong khi Long Khánh là đội toàn thắng trên đường vào tới trận chung kết.

Trong trận chung kết, Cẩm Mỹ có lực lượng mạnh nhất gồm: bộ đôi tấn công Nguyễn Công Phú (7) – Doãn Nguyên Vũ (9) phối hợp ăn ý, trung vệ Võ Gia Hưng cùng thủ môn to cao Đường Tôn Quý. Còn hàng tấn công của Long Khánh với sự góp mặt của bộ đôi tấn công Trần Anh Vũ – Nguyễn Văn Thắng cũng khá hay cùng sự hỗ trợ chắc chắn ở tuyến sau của Lê Tuấn Vỹ - Phan Nhật Cường.

Huy Anh

 

 

Tin xem nhiều