Báo Đồng Nai điện tử
En

ASIAD 2018: Pencak Silat vẫn chưa thể giải "cơn khát vàng" cho VN

05:08, 27/08/2018

Góp mặt đến 6/10 trận chung kết trong ngày 27 và 29-8, đội tuyển Pencak Silat Việt Nam hy vọng sẽ mang về từ 2-3 huy chương vàng để giải "cơn khát" cho đoàn thể thao Việt Nam sau chức vô địch duy nhất ở môn rowing. Tuy nhiên, hy vọng ấy chưa thể thành hiện thực.

Góp mặt đến 6/10 trận chung kết trong ngày 27 và 29-8, đội tuyển Pencak Silat Việt Nam hy vọng sẽ mang về từ 2-3 huy chương vàng để giải "cơn khát" cho đoàn thể thao Việt Nam sau chức vô địch duy nhất ở môn rowing. Tuy nhiên, hy vọng ấy chưa thể thành hiện thực. 
(Ảnh minh họa. Trọng Tuệ/TTXVN)
(Ảnh minh họa. Trọng Tuệ/TTXVN)
Chiều 27-8, võ sỹ Nguyễn Ngọc Toàn bước vào chung kết đối kháng hạng cân 60 tới 65kg nam với đối thủ Indonesia Iqbal Candra. Ngọc Toàn từng vô địch châu Á ở hạng cân này vào năm 2017. Tuy nhiên, trong trận đấu chiều nay, anh chỉ giành huy chương bạc sau khi để thua Candra 1-4. 

Huy chương bạc này là tấm thứ ba của đoàn Thể thao Việt Nam trong ngày 27-8, đồng thời là tấm huy chương bạc thứ ba của đội tuyển Pencak Silat tại ASIAD 2018 tính đến thời điểm này.

Sáng cùng ngày, Pencak Silat Việt Nam cũng đã giành được hai huy chương bạc ở nội dung đồng đội nam quyền biểu diễn và nội dung biểu diễn quyền đôi nam. 

Trước đó, trong ngày thi đấu 26/8, đội tuyển Pencak Silat Việt Nam đã có được ba huy chương đồng, nhờ công của các võ sỹ Phạm Tuấn Anh (dưới 70kg); Hoàng Thị Loan (60-65kg) và Nguyễn Duy Tuyến (85-90kg). 

Đoàn Thể thao Việt Nam đang có tổng cộng một huy chương vàng, 10 huy chương bạc và 12 huy chương đồng, đứng thứ 24 trên bảng tổng sắp huy chương của ASIAD 2018./.

(TTXVN/VIETNAM+)

Tin xem nhiều