Báo Đồng Nai điện tử
En

ASIAD 2018: Hạ Trung Quốc, Nhật Bản giành HCV bóng đá nữ

10:08, 31/08/2018

Bị dồn ép suốt trận nhưng tuyển bóng đá nữ Nhật Bản đã ghi bàn thắng quý giá ở phút 90, qua đó giành chiến thắng 1-0 trước Trung Quốc ở trận tranh huy chương vàng bóng đá nữ ASIAD 2018.

Bị dồn ép suốt trận nhưng tuyển bóng đá nữ Nhật Bản đã ghi bàn thắng quý giá ở phút 90, qua đó giành chiến thắng 1-0 trước Trung Quốc ở trận tranh huy chương vàng bóng đá nữ ASIAD 2018. 
Tiền đạo Yuika Sugasawa đánh đầu cận thành hiểm hóc ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. (Nguồn: Xinhua)
Tiền đạo Yuika Sugasawa đánh đầu cận thành hiểm hóc ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. (Nguồn: Xinhua)
Là hai đại diện ưu tú của bóng đá nữ châu Á, không bất ngờ khi Trung Quốc và Nhật Bản chạm trán nhau ở trận đấu cuối cùng. Tuy nhiên, cục diện trận chung kết khá một chiều khi Trung Quốc gần như ép sân cả trận.

Các nữ tuyển thủ Trung Quốc tung ra 14 cú sút ở trận này, song không thể ghi bàn thắng. Trong khi đó, phía Nhật Bản chỉ có bốn cơ hội. Mặc dù vậy, trong bốn pha dứt điểm mà các cô gái Nhật tung ra, một cơ hội đã trở thành bàn thắng. 

Phút thứ 90, Emi Nakajima tạt bóng chuẩn xác, tiền đạo Yuika Sugasawa đánh đầu cận thành hiểm hóc ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu, đem về tấm huy chương vàng cho đội bóng đá nữ Nhật Bản. 

Thất bại trong trận chung kết, tuyển bóng đá nữ Trung Quốc giành huy chương bạc trong khi huy chương đồng thuộc về tuyển Hàn Quốc sau khi chiến thắng trong trận đấu trước đó cùng ngày./.

(TTXVN/VIETNAM+)

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích