Báo Đồng Nai điện tử
En

19 giờ ngày 18-8: Khai mạc Asiad 18

10:08, 17/08/2018

Với con số kỷ lục 11.300 VĐV đến từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ, tranh tài 465 nội dung của 40 môn và 67 phân môn, đây là kỳ Asian Games có lượng VĐV tham gia đông nhất và có quy mô thi đấu lớn thứ 2 trong lịch sử (ngoài 33 môn sẽ có trong chương trình Olympic Tokyo 2020, nước chủ nhà Indonesia còn đưa các môn thể thao truyền thống của châu Á như: pencak silat, sambo, cầu mây, kabadi, dù lượn, bridge…và lần đầu tiên eSports được tranh tài như một môn thể thao trình diễn).

Với con số kỷ lục 11.300 VĐV đến từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ, tranh tài 465 nội dung của 40 môn và 67 phân môn, đây là kỳ Asian Games có lượng VĐV tham gia đông nhất và có quy mô thi đấu lớn thứ 2 trong lịch sử (ngoài 33 môn sẽ có trong chương trình Olympic Tokyo 2020, nước chủ nhà Indonesia còn đưa các môn thể thao truyền thống của châu Á như: pencak silat, sambo, cầu mây, kabadi, dù lượn, bridge…và lần đầu tiên eSports được tranh tài như một môn thể thao trình diễn).

U.23 Việt Nam sớm giành vé vào vòng 1/8 Asiad.
U.23 Việt Nam sớm giành vé vào vòng 1/8 Asiad.

Cũng lần đầu tiên Asiad được đồng tổ chức ở 2 thành phố: thủ đô Jakarta và Palembang (thủ phủ của tỉnh Nam Sumatra), dù khoảng cách giữa 2 nơi đến hơn 600km. Thay Việt Nam đăng cai Asiad 2018, chủ nhà Indonesia đã bỏ ra chi phí rất lớn để sửa chữa, xây mới các SVĐ ở Jakarta, Nam Sumatra, Banten và Tây Java, cùng tổng cộng 80 địa điểm thi đấu và tập luyện vốn từng phục vụ SEA Games 2011. Ngoài ra, làng VĐV ở Jakarta được xây dựng với diện tích 10 hécta, với 7.424 căn hộ trong 10 tòa tháp, có sức chứa hơn 22 ngàn người và làng VĐV ở  thành phố thể thao Jakabaring tại Palembang có sức chứa 3 ngàn người.

Lễ khai mạc tại SVĐ Gelora Bung Karno tối nay sẽ kéo dài trong 3 giờ với sự tham gia của 4 ngàn vũ công, hơn 18 ca sĩ và hàng trăm nhạc sĩ, nghệ sĩ Indonesia, trong đó có các gương mặt nổi tiếng thế giới như: nghệ sĩ piano 15 tuổi Joey Alexander, ca sĩ gốc Indonesia, Anggun Sasmi... Ban tổ chức tuyên bố đây sẽ là một lễ khai mạc hoành tráng, thể hiện vẻ đẹp tự nhiên, truyền thống của xứ vạn đảo. Ngọn đuốc lấy từ Ấn Độ, quê hương của phong trào Asiad, đã chu du khắp nước chủ nhà, trên bộ, trên không (kể cả bằng dù lượn), qua các dòng sông, eo biển... sẽ được rước vào SVĐ thắp sáng đài lửa, chính thức mở màn kỳ Á vận hội thứ 18.

Cũng như ở Olympic Mùa đông 2018 vừa qua, tại lễ khai mạc và bế mạc (ngày 2-9) Hàn Quốc và Triều Tiên sẽ cùng diễu hành như một đoàn thống nhất và tranh tài với tư cách một đội tuyển ở một số nội dung thi đấu, và cũng như đoàn Nga ở Pyeongchang, do bị đình chỉ thi đấu nên các VĐV Kuwait chỉ được phép tham gia dưới lá cờ Olympic như VĐV độc lập.

Với 352 VĐV, đây là kỳ Asiad mà đoàn thể thao Việt Nam tham dự đông nhất trong lịch sử. Sau 2 đội tuyển bóng đá, ngày 14-8 đại quân đã có mặt tại Indonesia và lễ thượng cờ Việt Nam đã diễn ra vào sáng 16-8. Kiếm thủ Vũ Thành An là người được giao trọng trách cầm cờ cho đoàn thể thao Việt Nam tại lễ khai mạc.

Trung Dũng

Tin xem nhiều