Báo Đồng Nai điện tử
En

Vina Boxing Cup 2018: Võ sĩ Việt Nam hạ knock-out võ sĩ Hàn Quốc

09:07, 07/07/2018

Chiều ngày 7-7, các võ sĩ quyền Anh Việt Nam đã thi đấu ấn tượng khi giành 3 chiến thắng trước những võ sĩ đẳng cấp đến từ Hàn Quốc trong tổng số 5 trận đấu tại giải quyền anh giao hữu Việt – Hàn Vina Boxing Cup 2018 tại nhà thi đấu Trung tâm huấn luyện TDTT tỉnh Đồng Nai.

Chiều ngày 7-7, các võ sĩ quyền Anh Việt Nam đã thi đấu ấn tượng khi giành 3 chiến thắng trước những võ sĩ đẳng cấp đến từ Hàn Quốc trong tổng số 5 trận đấu tại giải quyền anh giao hữu Việt – Hàn Vina Boxing Cup 2018 tại nhà thi đấu Trung tâm huấn luyện TDTT tỉnh.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp cùng đại diện 2 đoàn, các đại biểu, trọng tài chụp hình lưu niệm với võ vĩ hai nước Việt Nam – Hàn Quốc.
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp cùng đại diện 2 đoàn, các đại biểu, trọng tài chụp hình lưu niệm với võ vĩ hai nước Việt Nam – Hàn Quốc.

Tham dự giải có Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp cùng huyền thoại boxing Hàn Quốc, từng vô địch thế giới Hong Soo Hwang.

Giải có sự góp mặt của 5 võ sĩ Việt Nam và 5 võ sĩ Hàn Quốc, thi đấu theo thể thức bán chuyên 5 hiệp/trận, mỗi hiệp 3 phút do Tổng TDTT Việt Nam – Liên đoàn quyền anh Việt Nam – Ủy ban quyền anh Hàn Quốc (KBC) – Công ty Vietnam  Sports Platform (VSP) phối hợp cùng Sở Văn hóa, thể thao – du lịch tỉnh tổ chức với sự tài trợ của Công ty Taekwang Vina Industrial. Vina Boxing Cup 2018 được kỳ vọng sẽ khởi đầu một chương mới cho quan hệ hợp tác giữa boxing 2 quốc gia đang phát triển mạnh.

Võ sĩ Bùi Công Danh Lợi được trọng tài tuyên bố thắng cuộc (1)
Võ sĩ Bùi Công Danh Lợi được trọng tài tuyên bố thắng cuộc (1)

Trong số 5 trận giao hữu, hai trận đầu tiên đã kết thúc nhanh chóng với phần thắng thuộc về các võ sĩ của Việt Nam. Ở cuộc so tài đầu tiên ở hạng cân 54 kg nam, võ sĩ nhiều lần VĐQG Bùi Công Danh Lợi đã ra đòn uy lực liên tục trước Lee Seong Ho và khiến võ sĩ Hàn Quốc phải chấp nhận thua cuộc ngay trong hiệp đầu.

Nguyễn Văn Đương (áo đỏ) thắng tuyệt đối trước võ sĩ người Hàn Quốc Lee Seong Ho ở hạng cân 56kg nam
Nguyễn Văn Đương (quần đỏ) thắng tuyệt đối trước võ sĩ người Hàn Quốc Lee Seong Ho ở hạng cân 56kg nam

Tương tự ở hạng 56 kg nam, Nguyễn Văn Đương với phong độ cao cũng đã khiến tay đấm Moon Chul Seon thất bại chóng vánh ngay trong hiệp 1.

Võ sĩ Võ Thị Kim Ánh (quần đỏ) thắng điểm trước Park Hye Soo ở hạng cân 51 kg nữ
Võ sĩ Võ Thị Kim Ánh (quần đỏ) thắng điểm trước Park Hye Soo ở hạng cân 51 kg nữ

Dù gặp không ít khó khăn trước Park Hye Soo ở hạng cân 51 kg nhưng Võ Thị Kim Ánh với những cú ra đòn chuẩn xác hơn để chiến thắng bằng tỷ số 3-0 từ các trọng tài cho điểm.

Trong khi đó, võ sĩ Hàn Quốc Lee Nam Jun nhờ di chuyển linh hoạt và tung đấm chính xác hơn đã giành phần thắng với điểm số 2-1 trước võ sĩ trẻ Nguyễn Hồng Thắng. Võ sĩ kỳ cựu Hàn Quốc Moon Seong Hyeok cũng lấn lướt trước Cao Văn Nguyên ở trận đấu cuối cùng hạng 58 kg nam để giành chiến thắng 2-1 về điểm.

Võ sĩ kỳ cựu Hàn Quốc Moon Seong Hyeok được trọng tài tuyên bố thắng điểm trước Cao Văn Nguyên ở hạng cân 58kg nam
Võ sĩ kỳ cựu Hàn Quốc Moon Seong Hyeok được trọng tài tuyên bố thắng điểm trước Cao Văn Nguyên ở hạng cân 58kg nam

Như vậy, các võ sĩ Việt Nam đã thắng 3-2 so với các võ sĩ đến từ Hàn Quốc.

Ông Trần Minh Tiến, Chủ tịch Liên đoàn Quyền Anh Việt Nam cho biết: “Vina Boxing Cup 2018 là giải đấu khởi động cho mối quan hệ 2 nước. Thông qua giải, chúng tôi muốn sẽ tạo ra nhiều giải đấu hơn nữa để phát triển Quyền Anh Việt Nam đi theo hướng chuyên nghiệp hơn”.

Anh Tâm

 

 

 

Tin xem nhiều