Báo Đồng Nai điện tử
En

Đá bại đội tuyển Anh, Bỉ giành hạng ba World Cup 2018

11:07, 14/07/2018

Đội tuyển Bỉ đã chính thức khép lại hành trình tại vòng chung kết FIFA World Cup 2018 bằng vị trí thứ ba chung cuộc sau chiến thắng 2-0 trước đội tuyển Anh với 2 bàn thắng của Meunier và Hazard trong trận tranh hạng ba vào tối 14-7.

Đội tuyển Bỉ đã chính thức khép lại hành trình tại vòng chung kết FIFA World Cup 2018 bằng vị trí thứ ba chung cuộc sau chiến thắng 2-0 trước đội tuyển Anh với 2 bàn thắng của Meunier và Hazard trong trận tranh hạng ba vào tối 14-7.

Meunier mở tỷ số cho đội tuyển Bỉ. (Nguồn: Getty Images)
Meunier mở tỷ số cho đội tuyển Bỉ. (Nguồn: Getty Images)

Nhờ lợi thế lực lượng, Bỉ chiếm thế chủ động và sớm ghi bàn số. Ở phút thứ 4, sau đường chuyền thoáng của Romelu Lukaku, Nacer Chadli tạt thuận lợi từ cánh trái cho Thomas Meunier chạy cắt mặt đệm bóng cự ly gần làm tung lưới Anh.

Pha lập công này cũng là bàn thắng nhanh nhất của tuyển Bỉ trong lịch sử World Cup.

Thời gian còn lại của hiệp 1, các cầu thủ Bỉ chiếm lĩnh thế trận và thực hiện được những pha tấn công nguy hiểm nhờ sự linh hoạt của Hazard và De Bruyne. Tuy nhiên, hàng phòng ngự Anh vẫn đứng vững, khiến những cú dứt điểm cuối cùng của Quỷ đỏ hầu như đều bị cản trước khi đến khung thành Pickford.

Sang hiệp 2, tuyển Bỉ chủ đông nhường thế trận cho các cầu thủ áo đỏ. Anh kiểm soát bóng đến 57%, tung ra 15 cú sút nhưng không mấy nguy hiểm với thủ môn Courtois.

Tuyển Anh liên tục tấn công tìm bàn gỡ với sự xông xáo của Eric Dier nhưng lại dính đòn hồi mã thương của tuyển Bỉ ở phút 82. Sau một pha phản công, Eden Hazard thoát xuống dứt điểm vào góc gần đánh bại Pickford, ấn định tỉ số 2-0.
Các cầu thủ Bỉ ăn mừng bàn thắng của Meunier - Ảnh: REUTERS
Các cầu thủ Bỉ ăn mừng bàn thắng của Meunier - Ảnh: REUTERS

Với chiến thắng trong trận tranh hạng 3, tuyển Bỉ giành vị trí tốt nhất trong lịch sử các lần tham dự World Cup. Trước đó, thành tích tốt nhất của họ là thứ tư tại Mexico 1986.

Trong khi đó, thua trận, tuyển Anh vẫn có thể ngẩng cao đầu về nước với chiến tích vào bán kết sau 28 năm. Tuyển Anh cũng một lần nữa thất bại trong trận tranh vị trí thứ ba (lần trước diễn ra vào năm 1990, khi gặp chủ nhà Italy). Ngoài hai lần này, họ còn một lần khác vào bán kết và giành chức vô địch năm 1966 trên sân nhà.

Danh hiệu Vua phá lưới gần như nằm trong tay Harry Kane bởi những người có thể cạnh tranh với Harry Kane hiện nay còn hai cầu thủ của Pháp là Griezmann và Mbappe, mỗi cầu thủ đều 3 bàn. Vì khả năng Griezmann và Mbappe lập hat-trick trong trận chung kết là gần như không có.

Anh Huy

 

Tin xem nhiều