Báo Đồng Nai điện tử
En

Chủ nhà World Cup 2026 là liên minh Canada - Mỹ - Mexico

08:06, 13/06/2018

Chiều 13-6 tại Moscow, Nga, Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA bỏ phiếu chọn ra chủ nhà của vòng chung kết World Cup 2026.

Chiều 13-6 tại Moscow, Nga, Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA bỏ phiếu chọn ra chủ nhà của vòng chung kết World Cup 2026.

(Nguồn: Reuters)
(Nguồn: Reuters)

 

Các thành viên của FIFA đã biểu quyết lựa chọn ra nơi tổ chức ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh năm 2026 giữa 2 đại diện: liên minh Canada - Mỹ - Mexico và Ma Rốc.

Với kết quả, 134/210 phiếu, liên minh Canada - Mỹ - Mexico sẽ là chủ nhà của kỳ World Cup 2026, sau World Cup 2022 tại Quatar.

Đây là lần đầu tiên một liên minh tay 3 giành quyền tổ chức World Cup. Trước đó, liên minh Nhật Bản - Hàn Quốc từng vinh dự trở thành chủ nhà của kỳ World Cup 2002, kỳ World Cup lần đầu tiên tổ chức tại châu Á.

World Cup tổ chức ở 3 quốc gia nhưng phần lớn các trận đấu sẽ được diễn ra trên đất Mỹ. Trong số 80 trận đấu, 10 trận đấu sẽ được tổ chức tại Canada, 10 ở Mexico và 60 tại Mỹ - bao gồm trận chung kết tại sân vận động MetLife ở New Jersey.

A.T

Tin xem nhiều