Báo Đồng Nai điện tử
En

Sớm tổ chức khai mạc Đại hội TDTT tỉnh

02:05, 03/05/2018

Đó là nội dung được Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Nguyễn Hòa Hiệp kết luận tại cuộc họp với các thành viên Ban Chỉ đạo Đại hội TDTT tỉnh lần VIII-2018 vào sáng 3-5.

Đó là nội dung được Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Nguyễn Hòa Hiệp kết luận tại cuộc họp với các thành viên Ban Chỉ đạo Đại hội TDTT tỉnh lần VIII-2018 vào sáng 3-5.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp phát biểu tại cuộc họp với các thành viên Ban Chỉ đạo Đại hội TDTT tỉnh lần VIII
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp phát biểu tại cuộc họp với các thành viên Ban Chỉ đạo Đại hội TDTT tỉnh lần VIII

Bà Nguyễn Hòa Hiệp đã đề nghị Sở Văn hóa - thể thao và du lịch làm đầu mối cùng với Sở Tài chính và Sở Kế hoạch - đầu tư sớm thống nhất phương án tổ chức lễ khai mạc đại hội tham mưu và trình UBND tỉnh, qua đó UBND tỉnh có thể ra quyết định vào đầu tuần tới.

Phó chủ tịch UBND tỉnh cũng nhấn mạnh đại hội là hoạt động thể thao lớn của tỉnh, do đó các sở, ngành, đơn vị liên quan phải tập trung chuẩn bị tốt để lễ khai mạc diễn ra thuận lợi, an toàn; đồng thời chú ý trong thông tin tuyên truyền đến người dân để mọi người biết và theo dõi.

Giám đốc Sở Văn hóa – thể thao và du lịch Lê Kim Bằng phát biểu tại cuộc họp.
Giám đốc Sở Văn hóa – thể thao và du lịch Lê Kim Bằng phát biểu tại cuộc họp.

Tại cuộc họp, Sở Văn hóa - thể thao và du lịch đề xuất 2 phương án tổ chức lễ khai mạc vào cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6 tại sân vận động Ðồng Nai. Lễ khai mạc sẽ có hơn 15 ngàn người tham gia với các nghi thức như: diễu hành, rước đuốc, đồng diễn thể dục…

Ðại hội TDTT tỉnh bắt đầu thi đấu từ tháng 1-2018, đến nay đã hoàn tất thi đấu 15/21 môn. TP.Biên Hòa, 2 huyện Trảng Bom và Vĩnh Cửu đang là các địa phương dẫn đầu trên bảng tổng sắp huy chương.

Huy Anh

Tin xem nhiều