Báo Đồng Nai điện tử
En

Futsal nữ Việt Nam đã vượt quá mong đợi

11:05, 11/05/2018

Thất bại 0-5 trước Iran ở bán kết Giải vô địch futsal nữ châu Á 2018 của thầy trò HLV Trương Quốc Tuấn là điều đã được báo trước bởi đối thủ là nhà đương kim vô địch với rất nhiều ngôi sao từng đăng quang 3 năm trước và đã ghi đến 27 bàn thắng trong 3 trận trước đó.

Thất bại 0-5 trước Iran ở bán kết Giải vô địch futsal nữ châu Á 2018 của thầy trò HLV Trương Quốc Tuấn là điều đã được báo trước bởi đối thủ là nhà đương kim vô địch với rất nhiều ngôi sao từng đăng quang 3 năm trước và đã ghi đến 27 bàn thắng trong 3 trận trước đó.

Vào đến bán kết đã là thành tích lịch sử sánh ngang với kỳ tích của đội tuyển futsal nam từng làm được ở VCK châu Á 2016 tại Uzbekistan, nhưng các cô gái futsal Việt Nam còn có thể vượt mặt những đồng nghiệp nam nếu vượt qua đội chủ nhà đồng thời là đương kim hạng ba Thái Lan trong trận tranh hạng ba vào 15 giờ ngày 12-5 (ở bán kết Thái Lan thua á quân  Nhật Bản 1-2).

So sánh kết quả 3 trận toàn thua ở Giải châu Á 2015 tại Malaysia, trang chủ AFC đánh giá thành tích vào bán kết của tuyển futsal nữ Việt Nam là “hiện tượng” của giải năm nay. Đánh giá cầu thủ Đỗ Thị Nguyên - tác giả 4 bàn thắng, trong đó có hat trick vào lưới Bangladesh là nhân tố “bùng nổ”, nhân vật trung tâm của tuyển futsal nữ Việt Nam. AFC dẫn lời của ngôi sao 24 tuổi người Hà Nam này: “Đây là kết quả vượt quá mong đợi của chúng tôi. Tôi cũng có mặt ở giải 2015 nhưng năm nay chúng tôi có rất nhiều gương mặt mới, có tinh thần đoàn kết và chiến đấu cao hơn ở mọi trận đấu. Được chơi với một đối thủ mạnh nhất Iran, chúng tôi càng học được nhiều điều”.

Cũng như futsal nam, đội tuyển futsal nữ Việt Nam chưa từng thắng được Thái Lan trong các lần đối đầu (ở Giải châu Á 2015 thua 1-2, còn ở 2 kỳ SEA Games gần nhất: 2013 thua 0-5, 2017 thua 1-3), chiều nay thầy trò HLV Trương Quốc Tuấn có thay đổi được lịch sử để làm nên kỳ tích lần đầu tiên trở thành “đệ tam nữ anh hào” châu Á?

Dương Cầm

Tin xem nhiều