Báo Đồng Nai điện tử
En

Vô địch SEA Games không là gì

11:04, 18/04/2018

Tại SEA Games 2017, bóng đá nữ Việt Nam đã đòi lại ngôi hậu từ tay Thái Lan để qua đó san bằng kỷ lục 5 lần giành HCV của đối thủ này, tuy nhiên trên bình diện châu lục và thế giới thì vẫn phải ngước nhìn người Thái.

Tại SEA Games 2017, bóng đá nữ Việt Nam đã đòi lại ngôi hậu từ tay Thái Lan để qua đó san bằng kỷ lục 5 lần giành HCV của đối thủ này, tuy nhiên trên bình diện châu lục và thế giới thì vẫn phải ngước nhìn người Thái.

Lần thứ 2 liên tiếp tuyển nữ  Thái Lan giành vé dự World Cup và những ý kiến cho rằng vì họ may mắn ở bảng đấu dễ dàng sẽ phải nghĩ lại khi ở trận bán kết các cô gái Thái đã xuất sắc cầm hòa nhà đương kim á quân, hạng 6 thế giới Australia 2-2 trong 120 phút đấu (thậm chí đã dẫn 2-1) và chỉ chịu thua 1-3 ở loạt sút luân lưu. Trong khi Việt Nam thúc thủ nặng nề trước Australia 0-8 trong trận đấu mà HLV Mai Đức Chung thừa nhận thua toàn diện, không có cửa nào.

Với màn thể hiện của Thái Lan như vậy ngay cả được ở bảng B cùng họ và Trung Quốc, tuyển nữ Việt Nam cũng chỉ có thể đứng thứ 3 và rồi cũng lại dừng bước ở trận play-off tranh hạng 5 trước Hàn Quốc (thắng Philippines 5-0). Do đó đừng cho rằng lỡ hẹn giấc mơ vì lá thăm thiếu may mắn.

Như 4 năm trước, Nhật Bản và Hàn Quốc lại gặp nhau ở trận chung kết Asian Cup nữ (trực tiếp FOX Sport 0 giờ sáng 20-4,) và lần đầu tiên Thái Lan sẽ tranh hạng 3 châu Á với Trung Quốc (20 giờ 45 ngày 19-4).

Dương Cầm

Tin xem nhiều