Báo Đồng Nai điện tử
En

U.19 Việt Nam bắt đầu guồng quay mới

07:04, 05/04/2018

Hôm qua 4-4 đội tuyển U.19 Việt Nam đã chính thức tập trung đợt đầu tiên trong quá trình chuẩn bị cho VCK U.19 châu Á 2018. Cùng một lứa học trò mới, HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ lại bắt đầu cuộc chinh phục đấu trường từng đưa tên tuổi ông lên đỉnh cao với chiến tích hạng 3 U.19 châu Á 2016 và dự World Cup 2017.

Hôm qua 4-4 đội tuyển U.19 Việt Nam đã chính thức tập trung đợt đầu tiên trong quá trình chuẩn bị cho VCK U.19 châu Á 2018. Cùng một lứa học trò mới, HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ lại bắt đầu cuộc chinh phục đấu trường từng đưa tên tuổi ông lên đỉnh cao với chiến tích hạng 3 U.19 châu Á 2016 và dự World Cup 2017.

Để tham dự Giải tứ hùng và chuyến tập huấn tại Hàn Quốc, ngay sau Giải U.19 quốc tế tại Gia Lai, 24 cầu thủ đã được lựa chọn. Trong số này có 16 cầu thủ của nhà vô địch U.19 tuyển chọn Việt Nam cùng những cái tên từng tham dự vòng loại U.19 châu Á tại Đài Loan vào tháng 11 năm ngoái. Trong số các gương mặt mới, đáng chú ý nhất là phát hiện tiền vệ Trần Công Minh của Đồng Tháp, vua phá lưới và cầu thủ xuất sắc của VCK U.19 quốc gia 2018. Ngoài ra có cầu thủ Việt kiều từ CH Czech Lê Tuấn Anh. Năm ngoái tiền vệ này cũng từng được HLV Hoàng Anh Tuấn gọi chuẩn bị cho VCK U.20 World Cup nhưng sau đó bị chấn thương.

So với danh sách dự vòng loại có khá nhiều cái tên bị loại như Quang Nho, Khắc Khiêm, Bảo Toàn..., đáng tiếc nhất là 2 trường hợp tiền vệ Trần Văn Công (phải cùng Hà Tĩnh đá giải hạng nhất) và tiền đạo Lê Văn Nam (Hà Nội).

Sau giải tứ hùng Suwon JS Cup (4 đội tuyển U.19 Hàn Quốc, Mexico, Morocco và Việt Nam thi đấu vòng tròn từ ngày 18 đến 22-4), U.19 Việt Nam sẽ tập trung trở lại vào ngày 15-5 và dự kiến có chuyến tập huấn tại Quảng Châu (Trung Quốc) để tham dự giải U.19 Đông Nam Á tại Indonesia vào đầu tháng 7. Ở đợt tập trung cuối cùng, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ có 2 chuyến tập huấn tại Anh và Nhật Bản, trước khi bước vào VCK U.19 châu Á 2018 cũng tại Indonesia vào giữa tháng 10.

Trường Xuyên

Tin xem nhiều