Báo Đồng Nai điện tử
En

Tuyển nữ Việt Nam dừng bước tại VCK Asian Cup nữ 2018

11:04, 13/04/2018

Tối 13-4, tuyển nữ Việt Nam đã dừng bước tại vòng bảng sau trận thua Hàn Quốc 0-4 ở lượt trận cuối cùng bảng B Giải bóng đá nữ vô địch châu Á 2018 diễn ra tại Jordan.

Tối 13-4, tuyển nữ Việt Nam đã dừng bước tại vòng bảng sau trận thua Hàn Quốc 0-4 ở lượt trận cuối cùng bảng B Giải bóng đá nữ vô địch châu Á 2018 diễn ra tại Jordan.

Dù rất nỗ lực nhưng tuyển nữ Việt Nam (áo trắng) không tránh khỏi trận thua Hàn Quốc 0-4. Ảnh: AFC
Dù rất nỗ lực nhưng tuyển nữ Việt Nam (áo trắng) không tránh khỏi trận thua Hàn Quốc 0-4. Ảnh: AFC

Với trình độ vượt trội, tuyển nữ Hàn Quốc kiểm soát hoàn toàn thế trận và dễ dàng ghi 4 bàn thắng do công của Cho So-Hyun (phút 14), Lee Geum-Min (phút 38), Lee Mi-na (phút 49, 73).

Với thất bại thứ 3 trước Hàn Quốc, tuyển nữ Việt Nam khép lại vòng đấu bảng với 3 trận toàn thua, không ghi được bàn thắng nào và xếp chót bảng B; đồng thời không thể giành vé đá trận play-off  tranh suất dự World Cup 2019 tại Pháp.

Dù thắng đậm tuyển nữ Việt Nam nhưng các cô gái Hàn Quốc cũng không thể giành vé vào bán kết bởi ở trận đấu còn lại hai ứng cử viên vô địch Australia và Nhật Bản đã hòa nhau 1-1. Kết thúc các trận đấu ở bảng B, Australia, Nhật Bản và Hàn Quốc có cùng 5 điểm.  Tuy nhiên, xét chỉ số đối đầu rồi hiệu số giữa ba đội thì tuyển nữ Australia giành vị trí nhất bảng, Nhật Bản xếp nhì còn Hàn Quốc đứng thứ ba.

Như vậy, 2 cặp bán kết của Giải bóng đá nữ vô địch châu Á 2018 được xác định gồm: Trung Quốc gặp Nhật và Australia gặp Thái Lan. Bốn đội bóng này cũng đã giành vé chính thức dự World Cup 2019 tại Pháp. Trong khi đó, Philippines (thứ ba bảng A) sẽ gặp Hàn Quốc (thứ ba bảng B) trong trận play-off tranh tấm vé thứ năm đến Pháp.

Anh Tâm

Tin xem nhiều