Báo Đồng Nai điện tử
En

Thanh Hóa chia tay AFC Cup

07:04, 12/04/2018

Trong chuyến làm khách tại Philippines tối qua 11-4, HLV tạm quyền Hoàng Thanh Tùng cho hàng loạt trụ cột của đội bóng xứ Thanh như: Minh Tuấn, Trọng Hoàng, Văn Thắng... và kể cả đội trưởng Omar ngồi ngoài.

Trong chuyến làm khách tại Philippines tối qua 11-4, HLV tạm quyền Hoàng Thanh Tùng cho hàng loạt trụ cột của đội bóng xứ Thanh như: Minh Tuấn, Trọng Hoàng, Văn Thắng... và kể cả đội trưởng Omar ngồi ngoài.

Thay vào đó là những cầu thủ lần đầu tiên ra sân kể từ đầu mùa: Thủ môn Thanh Thắng, Đình Hưng, Thanh Bình, Quốc Phương, Bùi Văn Hiếu. Sự tỏa sáng của tiền đạo Nigeria Ofere với bàn mở tỷ số ngay phút thứ 2 và 2 pha kiến tạo cho Thanh Bình, Đình Tùng ghi bàn giúp Thanh Hóa vượt lên dẫn 3-1, nhưng cuối trận lại để đội chủ nhà Global Cebu gỡ hòa 3-3. Chỉ có 5 điểm sau 5 trận, nhà á quân V.League tiếp tục đứng thứ 3 bảng G, hầu như đã sớm bị loại. Ở bảng này với chiến thắng 3-2 trên sân nhà trước Bali, đại diện Myanmar Yangoon cầm chắc ngôi đầu trước 1 vòng đấu.

1 ngày trước đó, cũng tập trung cho vòng 5 V.League vào cuối tuần, ra sân với nhiều cầu thủ dự bị, nhưng trên sân nhà SLNA vẫn có chiến thắng 2-1 trước đối thủ Singapore Tampines Rover nhờ 2 pha lập công của Olaha và Hồ Tuấn Tài. Tuy nhiên, lượt này trên sân nhà Persija (Indonesia) cũng giành chiến thắng đậm Johor (Malaysia) 4-0 để có cùng 10 điểm, vươn lên soán ngôi đầu bảng H của SLNA, nhờ hơn cả về thành tích đối đầu (hòa 0-0 và thắng 1-0) lẫn hiệu số. Lượt cuối cả 2 đội đều cùng làm khách nhưng Persija chỉ phải gặp đối thủ yếu nhất bảng Tampines, còn SLNA phải đối đầu Johor (7 điểm). Ngay cả có tái lập chiến thắng trên sân nhà ở trận lượt đi (2-0) mà Persija cũng giành 3 điểm thì SLNA vẫn xếp sau. Khi ấy phải so đọ với 2 đội nhì bảng F và G để chọn 1 đội có thành tích tốt nhất cùng 3 đội đầu bảng vào vòng bán kết play-off khu vực ASEAN.

Trường Xuyên

Tin xem nhiều