Báo Đồng Nai điện tử
En

Tan giấc mơ hoa

10:04, 15/04/2018

Dù thể hiện quyết tâm cao nhất, tung ra đội hình mạnh nhất và có trận đấu tốt nhất ở VCK Asian Cup 2018, nhưng tuyển nữ Việt Nam vẫn không tránh khỏi thất bại 0-4 trước Hàn Quốc, chia tay với giải. Giấc mơ World Cup lại đành hẹn 4 năm nữa.

Dù thể hiện quyết tâm cao nhất, tung ra đội hình mạnh nhất và có trận đấu tốt nhất ở VCK Asian Cup 2018, nhưng tuyển nữ Việt Nam vẫn không tránh khỏi thất bại 0-4 trước Hàn Quốc, chia tay với giải. Giấc mơ World Cup lại đành hẹn 4 năm nữa.

3 trận toàn thua, vào lưới nhặt bóng 16 lần và không ghi nổi 1 bàn danh dự, tuyển nữ Việt Nam không chỉ đứng chót bảng B mà còn xếp cuối VCK, dưới cả chủ nhà Jordan (cũng trắng tay cả 3 trận nhưng có 3 bàn thắng vào lưới cả 3 đối thủ bảng A). Tuy nhiên, khó trách thầy trò HLV Mai Đức Chung, họ đã nỗ lực hết mình và đó là kết quả đã thấy trước khi “xui tận mạng” bốc phải lá thăm vào bảng “tử thần”, nếu ở bảng A cùng Thái Lan, Philippines, Jordan tình hình chắc chắn đã khác. Dù cùng Thái Lan thay nhau ở vị trí thứ 6 châu Á, nhưng khoảng cách giữa 2 nền bóng đá nữ hàng đầu Đông Nam Á với 5 “đại nương” phía trên (gồm Australia và 4 đội Đông và Đông Bắc Á: Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Triều Tiên) vẫn quá diệu vợi. Trận thua 0-4 của Thái Lan trước Trung Quốc là minh chứng.

Hôm qua 15-4, những nhà vô địch SEA Games đã về nước và sẽ được an ủi với buổi lễ nhận bằng khen của Thủ tướng và Huân chương Lao động hạng ba cho cá nhân đội trưởng, thủ môn Kiều Trinh. Trong khi đó, cuộc chiến ở Jordan vẫn tiếp tục.

Thắng đậm Việt Nam không đủ giúp Hàn Quốc tái lập thành tích vào bán kết vì trong trận đấu cùng giờ Australia và Nhật Bản hòa nhau 1-1, tỷ số vừa đủ để cả 2 cùng dắt nhau đi tiếp (3 đội cùng 5 điểm, hòa qua lại trong đối đầu nhưng Úc và Nhật có 1 bàn thắng). Dù vậy cơ hội giành vé đến Pháp dự World Cup 2019 của tuyển nữ Hàn Quốc vẫn thênh thang khi đối thủ trong trận play off tranh hạng 5 chỉ là Philippines. Với 2 trận bán kết (ngày mai 17-4) Australia - Thái Lan, Trung Quốc - Nhật Bản, khả năng tái diễn trận chung kết Australia - Nhật Bản như 4 năm trước ở TP.Hồ Chí Minh là rất lớn.

Dương Cầm

Tin xem nhiều