Báo Đồng Nai điện tử
En

SLNA - B.Bình Dương: Lại hòa?

11:04, 18/04/2018

B.Bình Dương với sự pha trộn già, trẻ của HLV Trần Minh Chiến mùa này đang cho thấy là đội bóng khó thắng ai nhưng cũng không ai dễ đánh bại được họ. 3 trận hòa - nhiều nhất giải, trước 3 đối thủ mạnh: HAGL, Hà Nội, Thanh Hóa (cùng 1 chiến thắng, 1 thất bại) là minh chứng.

B.Bình Dương với sự pha trộn già, trẻ của HLV Trần Minh Chiến mùa này đang cho thấy là đội bóng khó thắng ai nhưng cũng không ai dễ đánh bại được họ. 3 trận hòa - nhiều nhất giải, trước 3 đối thủ mạnh: HAGL, Hà Nội, Thanh Hóa (cùng 1 chiến thắng, 1 thất bại) là minh chứng.

Thật vậy, dù mạnh dạn sử dụng một loạt gương mặt trẻ nhưng đội bóng đất Thủ vẫn còn đó cái trục dọc đầy lão luyện: Tấn Trường - Xuân Luân - Tấn Tài - Anh Đức, tạo nên xương sống vững vàng, làm điểm tựa cho các vị trí còn lại. Trong khi đó, SLNA với đội hình đồng đều cùng vào độ chín, đặc biệt Khắc Ngọc, Sỹ Sâm và tuyển thủ U.23 Phan Văn Đức (đã có 3 bàn) chơi rất lên chân, đã xóa tan những lo lắng sau khi Phi Sơn ra đi.

Cùng bị “đuổi” ở vòng trước, trận chiều 20-4 (trực tiếp VTV6), đội khách đến từ Đông Nam bộ không có sự trực tiếp chỉ đạo của HLV Trần Minh Chiến và cầu thủ chạy cánh phải gốc Đồng Nai Tô Văn Vũ, nhưng một kết quả bất phân thắng bại như 2 lần mùa trước rất nhiều khả năng lập lại.

Phương Duy

Tin xem nhiều