Báo Đồng Nai điện tử
En

Huyện Vĩnh Cửu tạm dẫn đầu Giải điền kinh Đại hội TDTT tỉnh

12:04, 05/04/2018

Chiều ngày 4-4, Giải vô địch điền kinh Đại hội TDTT tỉnh lần VIII năm 2018 và giải trẻ điền kinh tỉnh năm 2018 do Sở Văn hóa - thể thao và du lịch tổ chức đã kết thúc ngày thi đấu thứ hai.

Chiều ngày 4-4, Giải vô địch điền kinh Đại hội TDTT tỉnh lần VIII năm 2018 và giải trẻ điền kinh tỉnh năm 2018 do Sở Văn hóa - thể thao và du lịch tổ chức đã kết thúc ngày thi đấu thứ hai.

Các VĐV thi đấu nội dung 1.500m nam giải đại hội TDTT tỉnh
Các VĐV thi đấu nội dung 1.500m nam giải đại hội TDTT tỉnh

Ở giải đại hội, huyện Vĩnh Cửu đang tạm dẫn đầu trên bảng tổng sắp huy chương với 4 HCV trong tổng số 6 nội dung tranh tài do hai VĐV: Nguyễn Thị Thuỳ  Dương và Hà Thị Thùy Dung lần lượt gigiành được ở các nội dung: 100m, 200m nữ, 1.500m nữ, 3.000m nữ. Huyện Trảng Bom với 2 HCV do VĐV Nguyễn Ngọc Quý giành được ở nội dung 1.500m nam, 5.000m nam tạm xếp hạng nhì . Hai huyện: Cẩm Mỹ và Long Thành, mỗi đơn vị đoạt 1 HCB, 1 HCĐ.

 Các VĐV Trảng Bom giành chiến thắng áp đảo ở giải trẻ. Trong ành: VĐV Trảng Bom giành HCV nội dung nhảy cao nam
Các VĐV Trảng Bom giành chiến thắng áp đảo ở giải trẻ. Trong ảnh: VĐV Trảng Bom giành HCV nội dung nhảy cao nam

Trong khi đó huyện Trảng Bom đã giành chiến thắng áp đảo ở giải trẻ với 19 HCV, 15 HCB, 6 HCĐ để tạm dẫn đầu trên bảng tổng sắp huy chương. Huyện Cẩm Mỹ  ở vị trí thứ hai với 10 HCV,         10 HCB, 13 HCĐ. Cùng giành được 3 HCV, hai đơn vị: huyện Xuân Lộc  (3,     6, 2) và TP. Biên Hòa (3,        3, 8) lần lượt xếp tiếp theo.

Các VĐV sẽ thi đấu ngày cuối vào ngày 5-4.

Ban tổ chức trao huy chương cho các VĐV giành thứ hạng vào chiều 4-4
Ban tổ chức trao huy chương cho các VĐV giành thứ hạng vào chiều 4-4

Giải đã được khởi tranh vào sáng 3-4 tại sân vận động tỉnh có sự tham gia của 203 VĐV nam, nữ. Trong đó, 109 VĐV đến từ 10 địa phương trong tỉnh tham gia tranh 22 bộ huy chương giải đại hội và 94 VĐV của 5 địa phương, tranh tài ở 42 nội dung: chạy, nhảy xa, nhảy cao, đẩy tạ… theo 3 nhóm tuổi: sinh năm 2002-2003, sinh năm 2004-2005 và sinh năm 2006-2007.

Huy Anh

Tin xem nhiều