Báo Đồng Nai điện tử
En

Đồng Nai xếp hạng 5 Giải vô địch cúp Wushu quốc gia năm 2018

04:04, 06/04/2018

Sáng 6-4, tại Nhà thi đấu Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh, Giải vô địch cúp Wushu quốc gia năm 2018 do Sở Văn hóa - thể thao và du lịch phối hợp với Tổng cục TDTT (Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch) tổ chức đã kết thúc sau 5 ngày tranh tài.

Sáng 6-4, tại Nhà thi đấu Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh, Giải vô địch cúp Wushu quốc gia năm 2018 do Sở Văn hóa - thể thao và du lịch phối hợp với Tổng cục TDTT (Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch) tổ chức đã kết thúc sau 5 ngày tranh tài.

Phó giám đốc Sở Văn hóa, thể thao – du lịch Nguyễn Xuân Thanh trao cờ và cúp hạng nhất toàn đoàn cho đơn vị Hà Nội
Phó giám đốc Sở Văn hóa, thể thao – du lịch Nguyễn Xuân Thanh trao cờ và cúp hạng nhất toàn đoàn cho đơn vị Hà Nội

Tham dự với 7 VĐV, đoàn chủ nhà Đồng Nai kết thúc giải với vị trí thứ 5 toàn đoàn với thành tích 3 HCV, 2 HCB, 3 HCĐ, qua đó bảo vệ được thành tích năm trước tại Hải Dương (hạng 5, 2 HCV, 2 HCB, 5 HCÐ). Trong đó, các VĐV Đồng Nai giành được 2 HCV ở nội dung taolu với bài Thái Cực quyền 42 thức Trần Gia nam (Phạm Công Thức) và Côn Thuật nữ (Nguyễn Thị Ngãi). HCV còn lại do VĐV Nguyễn Thị Quí giành được ở nội dung tán thủ hạng 52kg nữ.

3 đơn vị dẫn đầu toàn đoàn
3 đơn vị dẫn đầu toàn đoàn

Ông Nguyễn Võ Tấn Hùng, Trưởng bộ môn Wushu Đồng Nai, cho biết thành tích của đội Wushu Đồng Nai ở giải năm nay đã vượt chỉ tiêu đề ra và thành tích năm ngoái 1 HCV. Đây là cơ sở để toàn đội cố gắng tập luyện hơn nữa với mục tiêu đạt được thành tích tốt nhất ở Đại hội thể thao toàn quốc sắp tới, diễn ra vào cuối năm 2018.

Các VĐV thi đấu nội dung tán thủ
Các VĐV thi đấu nội dung tán thủ

Trong khi đó, Hà Nội khẳng định sức mạnh với thành tích 15 HCV, 5 HCB, 17 HCĐ, xếp hạng Nhất toàn đoàn. Cùng giành được 5 HCV, Quân đội và TP. Hồ Chí Minh lần lượt xếp hạng nhì (5, 5, 8), hạng ba (5, 4, 11).

Một võ sĩ thi đấu nội dung taolu
Một VĐV thi đấu nội dung taolu

Anh Huy

 

Tin xem nhiều