Báo Đồng Nai điện tử
En

​Các tay đua TP. Hồ Chí Minh thắng lớn chặng 6

10:04, 03/04/2018

Ngày 3-4, các tay đua TP. Hồ Chí Minh đã thắng lớn khi giành cả 3 vị trí đầu của chặng thứ 6 Cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TP.HCM 2018 từ Thanh Hóa đến TP. Vinh (Nghệ An) có chiều dài 140 km.

Ngày 3-4, các tay đua TP. Hồ Chí Minh đã thắng lớn khi giành cả 3 vị trí đầu của chặng thứ 6 Cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TP.HCM 2018 từ Thanh Hóa đến TP. Vinh (Nghệ An) có chiều dài 140 km.

3 tay đua TP.HCM cùng đứng trên bục vinh quang chặng 6
3 tay đua TP.HCM cùng đứng trên bục vinh quang chặng 6

Ở đích đến, tay đua chuyên nước rút Lê Nguyệt Minh (đội Minh Giang TP.HCM) đã về trước các đối thủ trong tích tắc để cán mức đầu tiên với thành tích 3 giờ 21 phút 6 giây.

Về đích ngay sau Nguyệt Minh là hai tay đua khác của Anh văn Hội Việt Mỹ (VUS) TP.HCM: Lê Văn Duẩn và Mai Nguyễn Hưng. Chiến thắng này giúp Lê Nguyệt Minh củng cố vững chắc chiếc áo xanh sau 6 chặng với 58 điểm.

Lê Nguyệt Minh (áo xanh) khẳng định sức mạnh ở khâu nước rút
Lê Nguyệt Minh (áo xanh) khẳng định sức mạnh ở khâu nước rút

Trong khi đó, tay đua Huỳnh Thanh Tùng (Quân khu 7) vẫn giữ được áo vàng sau 6 chặng với tổng thành tích 12 giờ 14 phút 1,36 giây. Xếp sau là hai tay đua của Đồng Nai: Bùi Minh Thụy (Bike life Đồng Nai) và Edgar Espanola N.Nito (Ynghua Đồng Nai)

Quân khu 7 tiếp tục dẫn đầu giải đồng đội, hai đội: Minh Giang TP.HCM và VUS-TP.Hồ Chí Minh lần lượt xếp hạng nhì, hạng ba. Còn Nguyễn Cường Khang (Minh Giang TP.HCM) vẫn giữ chiếc áo trắng.

Ngày mai (4-4), giải diễn ra chặng đua thứ 7 từ Nghệ An đi Quảng Bình có chiều dài dự kiến 199 km. Đây cũng là chặng đua dài nhất giải lần này và xác định chủ nhân đầu tiên của danh hiệu áo chấm đỏ - vua leo đèo.

Anh Huy

Tin xem nhiều