Báo Đồng Nai điện tử
En

Vô địch U.19 quốc gia, bài học từ Đồng Tháp

10:03, 16/03/2018

Đánh bại nhà ĐKVĐ Hà Nội với đến 6 tuyển thủ U.19 Việt Nam trong cuộc đấu cân não trên chấm 11m ở trận chung kết, Đồng Tháp xuất sắc lần thứ 3 đăng quang vô địch U.19 quốc gia (2 lần trước là vào năm 2003 và 2012).

Đánh bại nhà ĐKVĐ Hà Nội với đến 6 tuyển thủ U.19 Việt Nam trong cuộc đấu cân não trên chấm 11m ở trận chung kết, Đồng Tháp xuất sắc lần thứ 3 đăng quang vô địch U.19 quốc gia (2 lần trước là vào năm 2003 và 2012).

 U19 Đồng Tháp đăng quang
U19 Đồng Tháp đăng quang

Bất ngờ nhưng không quá ngạc nhiên khi đây chính là lứa cầu thủ từng lên ngôi ở Giải U.17 quốc gia tại Tây Ninh nay đã vào độ chín (cũng loại chính Hà Nội ở bán kết bằng loạt sút luân lưu sau khi hòa 0-0 trong 90 phút đấu). Không chỉ vậy U.19 Đồng Tháp còn thâu tóm cả 3 danh hiệu cá nhân của VCK U.19 quốc gia: cầu thủ xuất sắc nhất và đồng vua phá lưới (4 bàn) Trần Công Minh cùng thủ môn xuất sắc nhất Nguyễn Nhật Trường (thêm tiền đạo Phạm Ngô Tấn Tài được chọn vào đội hình tiêu biểu). Trong đó tiền vệ Công Minh thực sự là một phát hiện mới cho đội tuyển U.19 Việt Nam hướng đến VCK châu Á khi có lối chơi kỹ thuật, khôn ngoan và đa năng (có thể đá cả 2 cánh lẫn hộ công).

Sau VCK U.19 quốc gia, đội U.19 tuyển chọn Việt Nam sẽ tham dự giải U.19 quốc tế lần thứ 2-2018 tại Gia Lai từ ngày 20 đến 30-3 cùng 4 đội: U.19 Seoul FC (Hàn Quốc), U.19 Mito Hollyhock (Nhật Bản), U.19 Chonburi (Thái Lan) và chủ nhà U.19 HAGL.

Việc vượt qua các trung tâm đào tạo lớn, đầy tiềm lực như Hà Nội, Viettel, HAGL, thành công của bóng đá trẻ Đồng Tháp thực sự là bài học mà các địa phương như Đồng Nai phải suy nghĩ. Với nguồn ngân sách địa phương hạn hẹp, liên tục bị “chảy máu” nhân tài, đội 1 của tỉnh lên xuống hạng như con nước Cửu Long. Cụ thể Đồng Tháp đã 5 lần rớt khỏi V.League vào các năm 2001, 2005, 2007, 2012, 2016, thậm chí năm rồi họ còn đứng chót Giải hạng nhất, chỉ trụ lại được trên bản đồ chuyên nghiệp nhờ thắng đội hạng nhì Bình Thuận ở trận play-off. Tuy nhiên bất kể, đội bóng Tháp Mười vẫn được duy trì để phục vụ người hâm mộ và xứ bưng biền vẫn kiên trì gầy dựng lại từ bóng đá trẻ. Lớp lớp những tài năng, hậu duệ của những Quốc Cường, Tấn Thành, Công Minh, Công Nhậm, Lại Hồng Vân, Việt Cường, Thanh Bình, Tấn Trường, Bửu Ngọc... tiếp tục được sản sinh. Bằng chứng là Đồng Tháp đã giành 3 chức vô địch U.15 (cùng 2 á quân, 2 lần hạng 3), 1 vô địch U.17 (cùng 1 á quân), 3 lần vô địch U.19 (1 á quân, 2 hạng 3) và 1 ngôi á quân U.21 (cùng 4 lần hạng 3). Một bộ sưu tập rất đáng nể.

Dương Cầm

Tin xem nhiều