Báo Đồng Nai điện tử
En

Một cán bộ hưu trí Đồng Nai đấu giá kỷ vật U.23 bằng một lô đất

12:03, 15/03/2018

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao cho Bộ trưởng Bộ Lao động - thương binh và xã hội và Bộ trưởng Bộ Thông tin truyền thông quả bóng và áo thi đấu có chữ ký của các thành viên đội tuyển U.23 Việt Nam tặng Thủ tướng để đấu giá làm từ thiện.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao cho Bộ trưởng Bộ Lao động - thương binh và xã hội và Bộ trưởng Bộ Thông tin truyền thông quả bóng và áo thi đấu có chữ ký của các thành viên đội tuyển U.23 Việt Nam tặng Thủ tướng để đấu giá làm từ thiện.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao số tiền đấu giá quả bóng và áo đấu của đội tuyển U23 Việt Nam cho đại diện 20 huyện nghèo thuộc 10 tỉnh.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao số tiền đấu giá quả bóng và áo đấu của đội tuyển U23 Việt Nam cho đại diện 20 huyện nghèo thuộc 10 tỉnh.

Cuộc đấu giá đã tạo ra hiệu ứng xã hội mạnh mẽ, với sự hưởng ứng của đủ các tầng lớp xã hội. Có em nhỏ ở Pleiku tham gia bằng tiền tiết kiệm ăn sáng, một người nông dân ở Kon Tum đổi bằng 1 hécta cao su và cả một cán bộ nghỉ hưu ở Đồng Nai ra giá bằng một lô đất... Cuối cùng với mức giá 20 tỷ đồng, Tập đoàn FLC (nhà tài trợ của CLB FLC Thanh Hóa) là người sở hữu kỷ vật quý giá của những nhà á quân U.23 châu Á. Đúng vào ngày khai mạc V.League 2018, tại Hà Nội, Thủ tướng đã trao toàn bộ số tiền này cho 20 huyện nghèo thuộc 12 tỉnh của 3 miền Bắc - Trung - Nam thuộc diện khó khăn nhất cả nước, để xây dựng 500 căn nhà (mỗi căn 40 triệu đồng) tặng người có công, gia đình chính sách, người nghèo.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng bày tỏ mong muốn bóng đá Việt Nam sẽ có những bước tiến mới vững vàng, tự tin hơn, quyết liệt, bản lĩnh hơn, xóa bỏ tiêu cực để xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân cả nước và làm được những kỳ tích mới trên đấu trường quốc tế. Thủ tướng kêu gọi tinh thần thi đấu quật cường của U.23 sẽ được lan tỏa, phát huy ở mọi lĩnh vực, mọi cấp, mọi ngành.

Trường Xuyên

Tin xem nhiều