Báo Đồng Nai điện tử
En

Biên Hòa tạm dẫn đầu Đại hội TDTT tỉnh

11:03, 12/03/2018

Tính đến nay, Đại hội TDTT tỉnh lần VIII-2018 đã đi qua được gần nửa chặng đường khi kết thúc tranh tài ở 10 trong tổng số 22 môn thi đấu gồm: boxing - kickbong, bóng chuyền, vovinam, võ cổ truyền, đua thuyền, cờ vua, cờ tướng, billiards, quần vợt và thể dục dưỡng sinh.

Tính đến nay, Đại hội TDTT tỉnh lần VIII-2018 đã đi qua được gần nửa chặng đường khi kết thúc tranh tài ở 10 trong tổng số 22 môn thi đấu gồm: boxing - kickbong, bóng chuyền, vovinam, võ cổ truyền, đua thuyền, cờ vua, cờ tướng, billiards, quần vợt và thể dục dưỡng sinh.

Biên Hòa giành nhiều huy chương nhất ở môn vovinam. Trong ảnh: Ban tổ chức trao huy chương cho các võ sĩ giành thứ hạng ở môn Vovinam
Biên Hòa giành nhiều huy chương nhất ở môn vovinam. Trong ảnh: Ban tổ chức trao huy chương cho các võ sĩ giành thứ hạng ở môn Vovinam

 

Đơn vị TP.Biên Hòa hiện đang tạm dẫn đầu trên bảng tổng sắp huy chương khi kết thúc 10 môn thi đấu với thành tích 24 HCV, 17 HCB, 20 HCĐ. Trong số các môn đã thi đấu xong, vovinam là môn giúp Biên Hòa giành được nhiều HCV nhất với 12 chiếc. HCV còn lại thuộc về các môn: cờ vua (4), đua thuyền (2), quần vợt (2),  boxing - kickbong và võ cổ truyền (1).

Huyện Trảng Bom có một kỳ đại hội thành công khi đang tạm xếp vị trí thứ 2 với 2 HCV kém hơn so với đơn vị dẫn đầu (20 HCV, 26 HCB, 22 HCĐ). 2 môn mà Trảng Bom đoạt được nhiều HCV là võ cổ truyền (9 HCV) và vovinam (6 HCV). Huyện Vĩnh Cửu xếp vị trí thứ 3 với 17 HCV, 10 HCB,        19 HCĐ; trong đó môn võ cổ truyền giúp Vĩnh Cửu giành đến 15 HCV. Cùng được 17 HCV như Vĩnh Cửu nhưng kém số HCB, huyện Thống Nhất xếp thứ 4 với 17HCV, 8 HCB, 12 HCĐ. TX Long Khánh xếp ở vị trí thứ 5 với 16 HCV, 12 HCB, 22 HCĐ.

Xếp từ hạng 6 đến 11 lần lượt là các địa phương: Tân Phú, Long Thành, Định Quán, Cẩm Mỹ, Xuân Lộc và Nhơn Trạch.

Huy Anh

 

Tin xem nhiều