Báo Đồng Nai điện tử
En

AFC Cup: Thanh Hóa lại thua ngược, SLNA dẫn đầu lượt đi

07:03, 08/03/2018

Chiều qua 7-3, FLC Thanh Hóa đã nhận trận thua ngược thứ 2 liên tiếp trên sân khách trước nhà á quân Indonesia Bali United. Cũng như trước Yangon 1 tuần trước, nhà á quân V.League có bàn dẫn trước ở phút 30 từ pha sút phạt tuyệt đẹp của tiền vệ Nhật Bản Ryutaro.

Chiều qua 7-3, FLC Thanh Hóa đã nhận trận thua ngược thứ 2 liên tiếp trên sân khách trước nhà á quân Indonesia Bali United. Cũng như trước Yangon 1 tuần trước, nhà á quân V.League có bàn dẫn trước ở phút 30 từ pha sút phạt tuyệt đẹp của tiền vệ Nhật Bản Ryutaro.

Tuy nhiên với 4 ngoại binh cùng nhiều tuyển thủ quốc gia trong đội hình và được sự cổ vũ cuồng nhiệt của CĐV nhà, sang hiệp II, Bali đã ghi liền 3 bàn thắng do công Malaifani, tiền đạo người Brasil Demerson và tuyển thủ Indonesia gốc Hà Lan Lilipaly. Cả 2 trận làm khách tại AFC Cup đều trắng tay Thanh Hóa kết thúc lượt đi với vị trí thứ 3 bảng G, nhưng với chỉ kém đội nhì bảng Bali 1 điểm và sẽ được đá 2 trận lượt về tại Mỹ Đình, cửa đi tiếp vẫn còn. Hạ Global Cebu 3-0, Yangon (Myanmar) dẫn đầu bảng tuyệt đối với 3 trận toàn thắng.

1 ngày trước đó, dù mất người từ phút 61 (Sỹ Sâm nhận thẻ vàng thứ 2) nhưng SLNA chơi lấn lướt trước đội bóng đến từ Indonesia Persija Jakarta. Đáng tiếc chủ nhà xứ Nghệ lại không thể cụ thể hóa các cơ hội. Hòa 0-0 nhưng bất bại với 7 điểm SLNA chiếm ngôi đầu lượt đi bảng H, cũng hòa 0-0 trên sân Tampines Rovers (Singapore) Johor (Malaysia) cùng Persija chia nhau vị trí thứ nhì với 4 điểm. Ở trận mở đầu lượt về SLNA sẽ gặp lại chính Persija tại Indonesia vào ngày 14-3, còn Thanh Hóa trở về sân nhà tiếp Bali 1 ngày trước đó.

Trường Xuyên

Tin xem nhiều