Báo Đồng Nai điện tử
En

24 đội dự VCK Asian Cup 2019

11:03, 28/03/2018

Như vậy đã xác định 24 đội tuyển mạnh nhất châu Á sẽ tranh tài tại VCK Asian Cup 2019 tại UAE vào đầu năm sau gồm 12 đội tuyển sớm có vé từ vòng loại thứ 2 (sau đó tách ra tranh vé dự World Cup 2019): Iran, Iraq, Hàn Quốc, Nhật Bản, Syria, Uzbekistan, Trung Quốc, Qatar, Saudi Arabia, Australia, UAE và Thái Lan.

Như vậy đã xác định 24 đội tuyển mạnh nhất châu Á sẽ tranh tài tại VCK Asian Cup 2019 tại UAE vào đầu năm sau gồm 12 đội tuyển sớm có vé từ vòng loại thứ 2 (sau đó tách ra tranh vé dự World Cup 2019): Iran, Iraq, Hàn Quốc, Nhật Bản, Syria, Uzbekistan, Trung Quốc, Qatar, Saudi Arabia, Australia, UAE và Thái Lan. Cùng 12 đội tuyển vượt qua vòng loại thứ 3, theo thứ tự gồm: Ấn Độ, Kyrgizstan (bảng A), Lebanon, Triều Tiên (B), Jordan, Việt Nam (C), Oman, Palestine (D), Bahrain, Turkmenistan (E) và Philippines, Yemen (F).

Đây là lần đầu tiên Đông Nam Á có đến 3 đại diện tại VCK Cúp châu Á. Trong đó Thái Lan thuộc nhóm “chiếu trên”, Philippines đứng đầu bảng F, còn Việt Nam bất bại cả 6 trận bảng C (2 thắng, 4 hòa).

Lễ bốc thăm chia bảng VCK Asian Cup 2019 sẽ được tổ chức tại Dubai vào ngày 4-5. Các đội tuyển sẽ được phân bổ vào 4 nhóm dựa theo vị trí trên bảng xếp hạng FIFA công bố vào ngày 15-4 tới. Từ 4 nhóm này sẽ tiến hành bốc thăm vào 6 bảng đấu, 2 đội đứng đầu mỗi bảng và 4 đội thứ 3 có thành tích tốt nhất sẽ vào vòng 1/8.

Trung Dũng

Tin xem nhiều