Báo Đồng Nai điện tử
En

Trước mùa giải mới: FLC Thanh Hóa, tiền tiêu như nước sông Mã

10:02, 28/02/2018

9 ngày nữa V.League 2018 chính thức khai màn. Sự cạnh tranh hấp dẫn đến phút cuối ở mùa giải năm rồi đã tạo động lực khiến thị trường chuyển nhượng, mua sắm cầu thủ mùa nhộn nhịp, sôi động hơn hẳn.

9 ngày nữa V.League 2018 chính thức khai màn. Sự cạnh tranh hấp dẫn đến phút cuối ở mùa giải năm rồi đã tạo động lực khiến thị trường chuyển nhượng, mua sắm cầu thủ mùa nhộn nhịp, sôi động hơn hẳn.

CLB FLC Thanh Hóa đặt niềm tin vào HLV Mihail Marian Cucchiaroni (giữa) với mục tiêu tối thiểu nằm trong tốp 3 V.League 2018.
CLB FLC Thanh Hóa đặt niềm tin vào HLV Mihail Marian Cucchiaroni (giữa) với mục tiêu tối thiểu nằm trong tốp 3 V.League 2018.

Với hầu bao của Tập đoàn FLC, 2 năm gần đây đội bóng xứ Thanh đã thay chân B.Bình Dương trở thành “đệ nhất đại gia” trong khoản vung tiền “shopping”. Vừa chia tay HLV Petrovic, Thanh Hóa đã đưa về một nhà cầm quân đến từ Đông Âu khác có CV không kém cạnh: HLV người Romania, Marian Mihail. Tiếp đó 7 bản hợp đồng mới được ra mắt: Văn Nam (Nam Định), Xuân Thành (B.Bình Dương), Quang Vinh (TP.Hồ Chí Minh), thủ môn Bửu Ngọc (XSKT Cần Thơ) cùng 3 trụ cột của Than QN gồm trung vệ Minh Tùng, tiền vệ Bùi Văn Hiếu và “bom tấn” tuyển thủ quốc gia, đội trưởng của đội bóng đất mỏ Vũ Minh Tuấn.

Do thay chân đội vô địch Quảng Nam tham dự AFC Cup nên FLC Thanh Hóa được đăng ký đến 4 ngoại binh (1 quốc tịch châu Á). Bên cạnh đội trưởng Pape Omar vẫn thể hiện phong độ cao, thế chỗ chân sút Uche là tiền đạo Nigeria Ofere, từng khoác áo CLB nổi tiếng của Scotland Dundee và mùa trước chơi ở giải chuyên nghiệp Thụy Điển cho FC Rosengard, CLB mà chân sút lừng danh Zlatan Ibrahimovic từng khoác áo trong buổi đầu sự nghiệp. Với sự xuất hiện của tiền vệ người Nhật Bản Ryutaro Karube rất đẳng cấp, tuyến giữa của đội bóng xứ Thanh giờ đây “chật chội” đến mức Trọng Hoàng và Hoàng Văn Bình bị đẩy lên ghế dự bị, còn cựu tuyển thủ U.23 Hữu Dũng được đem cho Cần Thơ mượn. Nếu HLV Mihail tiếp tục bổ sung một “quota” ngoại binh nữa đội hình FLC Thanh Hóa mùa này sẽ cực “khủng”.

Trần Đỗ

 

Tin xem nhiều