Báo Đồng Nai điện tử
En

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam thăm tuyển U.16 quốc gia

11:02, 28/02/2018

Sáng 28-2, đoàn cán bộ Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam do ông Kunio Umeda, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến thăm đội tuyển U.16 quốc gia, hiện đang tập luyện chuẩn bị tham dự Giải bóng đá quốc tế U.16 Nhật Bản - Asean 2018.

Sáng 28-2, đoàn cán bộ Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam do ông Kunio Umeda, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến thăm đội tuyển U.16 quốc gia, hiện đang tập luyện chuẩn bị tham dự Giải bóng đá quốc tế U.16 Nhật Bản - Asean 2018.

HLV trưởng Đinh Thế Nam tặng áo đấu lưu niệm cho Đại sứ Kunio Umeda
HLV trưởng Đinh Thế Nam tặng áo đấu lưu niệm cho Đại sứ Kunio Umeda

Đón tiếp Đại sứ Kunio Umeda tới thăm đội tuyển U.16 Quốc gia, Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh đánh giá cao sự hỗ trợ tích cực từ phía Đại sứ quán Nhật Bản và LĐBĐ Nhật Bản (JFA) khi đã tạo điều kiện thuận lợi để các đội tuyển của Việt Nam sang thi đấu giao hữu, tập huấn. Trong năm 2018, sau chuyến tập huấn rất hữu ích của ĐT futsal QG trước thềm VCK futsal châu Á 2018 hồi tháng 1 vừa qua, Nhật Bản cũng sẽ lần lượt đón tiếp ĐT U.16 QG, ĐT U.19 QG và ĐT nữ quốc gia Việt Nam sang tập huấn chuẩn bị tham dự đấu trường châu lục. Trong đó, ĐT U.16 quốc gia ngày 5-3 sẽ lên đường sang Nhật Bản để tham dự giải bóng đá quốc tế U.16 Nhật Bản - Asean 2018. Giải đấu này là cơ hội rất tốt để các cầu thủ U.16 Việt Nam thi đấu cọ xát, tích lũy kinh nghiệm bởi ngoài 2 đội chủ nhà là U.15 Nhật Bản và tuyển Miyazaki giải còn có sự góp mặt của đông đủ đại diện các ĐT U.16 các quốc gia khu vực Đông Nam Á.

Là người có những gắn bó đặc biệt đối với bóng đá trên cương vị thành viên Ban cố vấn và Ban hợp tác quốc tế của LĐBĐ Nhật Bản, Đại sứ Kunio Umeda đã động viên các tuyển thủ U.16 Việt Nam nỗ lực tập luyện và phấn đấu để tiếp nối thành quả của U23 Việt Nam, góp phần đưa bóng đá Việt Nam sớm góp mặt tại Thế vận hội và World Cup. Trong tương lai gần, Đại sứ Kunio Umeda cũng hy vọng bóng đá Việt Nam sẽ giành quyền tham dự Olympic Tokyo 2020 do Nhật Bản đăng cai tổ chức.

 

Anh Huy

Tin xem nhiều