Báo Đồng Nai điện tử
En

Thi đấu thiếu tập trung, U-23 VN hòa U-23 Palestine 1-1

07:01, 05/01/2018

Chiều 4-1, đội tuyển U-23 VN đã hòa U-23 Palestine 1-1 trong trận giao hữu cuối cùng tại Trung tâm thể thao Kim Sơn (Thượng Hải) trước khi bước vào VCK U-23 châu Á 2018 diễn ra tại Côn Sơn (Trung Quốc).

Chiều 4-1, đội tuyển U-23 VN đã hòa U-23 Palestine 1-1 trong trận giao hữu cuối cùng tại Trung tâm thể thao Kim Sơn (Thượng Hải) trước khi bước vào VCK U-23 châu Á 2018 diễn ra tại Côn Sơn (Trung Quốc).

Đức Chinh – tác giả bàn thắng cho U-23 VN. Ảnh: N.K
Đức Chinh – tác giả bàn thắng cho U-23 VN. Ảnh: N.K

Ở hiệp một, HLV trưởng Park Hang Seo đã bố trí đội hình 4-1-4-1. Cụ thể, trấn giữ khung thành là thủ môn Văn Hoàng. Bốn hậu vệ gồm Văn Hậu (trái), Đình Trọng, Tiến Dũng, Văn Thanh (phải). Năm tiền vệ gồm Duy Mạnh (trụ), Quang Hải (trái), Xuân Trường, Đức Huy, Văn Toàn (phải). Đức Chinh đá cao nhất trên hàng công.

U-23 Palestine là đối thủ không mạnh nên cả hai đội thi đấu khá cân bằng trong suốt 45 phút đầu tiên. Đầu hiệp hai, HLV Park Hang Seo đã có đến 6 sự thay đổi nhằm tiếp tục có những sự thử nghiệm gồm thủ môn Bùi Tiến Dũng, hậu vệ Thành Chung, Xuân Mạnh, Thái Quý, tiền vệ Hồng Duy và Châu Ngọc Quang. Và gần như lập tức, U-23 VN đã có bàn thắng mở tỉ số do công của Đức Chinh sau pha tạt bóng của cầu thủ mới vào sân Xuân Mạnh. Có được bàn thắng, U-23 Việt Nam chơi khá tự tin và có phần lấn lướt đối thủ.

Điều kiện thời tiết khắc nghiệt đã gây nhiều trở ngại cho cầu thủ 2 đội
Điều kiện thời tiết khắc nghiệt đã gây nhiều trở ngại cho cầu thủ 2 đội

Tuy nhiên, đến phút 67, U-23 VN lại thi đấu mất tập trung, chưa kịp ổn định đội hình sau khi thay người, để U-23 Palestine gỡ hòa 1-1. Điều này khiến nhà cầm quân Hàn Quốc bày tỏ sự không hài lòng. Bởi đây không phải là lần đầu tiên U-23 VN thi đấu thiếu tập trung trong khoảng thời gian nửa cuối trận đấu.

NHẬT ĐOÀN (từ Thượng Hải)

 

    Tin xem nhiều