Báo Đồng Nai điện tử
En

Kết thúc 2 môn đầu tiên Đại hội TDTT tỉnh lần VIII

12:01, 27/01/2018

Đến chiều 26-1, Đại hội TDTT tỉnh lần VIII năm 2018 đã kết thúc hai môn đầu tiên là bóng chuyền và boxing, kickboxing.

* Long Khánh vô địch môn bóng chuyền

Đến chiều 26-1, Đại hội TDTT tỉnh lần VIII năm 2018 đã kết thúc hai môn đầu tiên là bóng chuyền và boxing, kickboxing.

Ông Lê Văn Sơn, Phó giám đốc Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh trao cúp vô địch cho đội TX Long Khánh
Ông Lê Văn Sơn, Phó giám đốc Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh trao cúp vô địch cho đội TX Long Khánh

Ở môn bóng chuyền kết thúc chiều 26-1 tại nhà thi đấu Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh, đội thị xã Long Khánh đã lên ngôi vô địch, nhận cúp cùng HCV sau khi giành chiến thắng 3-1 (25/23, 25/21, 23/25, 25/21) trước đội huyện Long Thành trong trận chung kết giải. Ngoài ngôi vô địch, Long Khánh giành thêm giải VĐV tấn công xuất sắc: Nguyễn Hoàng Phi Long. Ngoài ngôi á quân, HCB, Long Thành còn giành thêm giải VĐV chuyền hai xuất sắc (Nguyễn Trí Thống). VĐV phòng thủ xuất sắc thuộc về Võ Thanh Điền (Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy). Hai đội thua ở bán kết đồng hạng ba (HCĐ) là huyện Vĩnh Cửu và huyện Định Quán.

 Trận chung kết môn bóng chuyền giữa TX. Long Khánh (áo xanh dương) và huyện Long Thành
Trận chung kết môn bóng chuyền giữa TX. Long Khánh (áo xanh dương) và huyện Long Thành

Giải diễn ra từ ngày 22 đến 26-1, có 9 đội bóng chuyền thuộc các địa phương, ngành trong tỉnh tham dự, được chia làm 2 bảng đấu vòng loại.

* Trước đó, sáng ngày 25-1, giải vô địch và trẻ boxing, kickboxing tỉnh năm 2018 do Sở Văn hóa, thể thao – du lịch phối hợp với UBND huyện Thống Nhất tổ chức cũng đã kết thúc.

Ban tổ chức trao huy chương cho các võ sĩ đoạt thứ hạng.
Ban tổ chức trao huy chương cho các võ sĩ đoạt thứ hạng.

Ở nội dung vô địch (tranh huy chương Đại hội TDTT tỉnh), đơn vị chủ nhà huyện Thống Nhất đã giành chiến thắng áp đảo để giành hạng nhất toàn đoàn với 6 HCV, 4 HCB, 5 HCĐ. Cùng giành được 3 HCV như huyện Định Quán nhưng nhờ hơn số HCB, hai huyện: Long Thành với 3 HCV, 5 HCB, 4 HCĐ và Trảng Bom (3 HCV, 3 HCB, 6 HCĐ) lần lượt xếp hạng nhì, hạng ba toàn đoàn. Các đơn vị còn lại cũng giành HCV gồm: Cẩm Mỹ (2 HCV), Tân Phú, Long Khánh, Biên Hòa, Vĩnh Cửu, Xuân Lộc (1 HCV).

Trong khi ở nội dung trẻ, huyện Thống Nhất cũng xếp hạng nhất toàn đoàn với 5 HCV, 1 HCB, 9 HCĐ. Huyện Định Quán xếp hạng nhì (3 HCV, 1 HCB,  6 HCĐ) và huyện Xuân Lộc hạng ba (2, 5, 1)…

Huy Anh

Tin xem nhiều