Báo Đồng Nai điện tử
En

Các đối thủ nhận xét gì?

11:01, 05/01/2018

Trận giao hữu với U.23 Việt Nam cũng là lần đầu tiên Palestine cọ xát với một đội tuyển khu vực Đông Nam Á nên rất bổ ích để đội bóng Trung Đông chuẩn bị cho cuộc chạm trán với U.23 Thái Lan trong trận cuối cùng của bảng B sau đây 10 ngày.

Trận giao hữu với U.23 Việt Nam cũng là lần đầu tiên Palestine cọ xát với một đội tuyển khu vực Đông Nam Á nên rất bổ ích để đội bóng Trung Đông chuẩn bị cho cuộc chạm trán với U.23 Thái Lan trong trận cuối cùng của bảng B sau đây 10 ngày.

HLV Ayman Sandouqa của U.23 Palestine đánh giá: “Đây là trải nghiệm quý giá của chúng tôi. U.23 Việt Nam là đối thủ xứng đáng được tôn trọng. Họ đã có màn trình diễn rất tốt với kỹ thuật xử lý bóng nhanh và ít chạm”. Tuy nhiên chiến lược gia này cũng thẳng thắn nhận xét, góp ý với người đồng nghiệp Park Hang-seo: “U.23 Việt Nam cần cải thiện khả năng chơi bóng bổng và dài nếu muốn có được kết quả tốt trước các đối thủ có lợi thế thể hình như tại VCK U23 châu Á”.

Trong khi đó HLV Ante Milicic của đối thủ cùng bảng D U.23 Australia tự tin cho biết ông đã nghiên cứu tỉ mỉ các đối thủ trong bảng đấu. Với U.23 Việt Nam, cựu tuyển thủ quốc gia Australia 44 tuổi này chỉ tiết lộ: “Chúng tôi biết Việt Nam đã đầu tư rất nhiều vào bóng đá trong vài năm qua. Đội tham dự giải của họ lần này cũng được chuẩn bị rất kỹ lưỡng”. U.23 Việt Nam và Australia sẽ gặp nhau ở lượt trận thứ 2 vào ngày 14-1. Tại VCK U.23 châu Á 2016 ở Bahrain, U.23 Việt Nam thua 0-2, nhưng trong 2 năm gần đây, các đội bóng trẻ Việt Nam đều thắng trước Australia.

Trung Dũng

Tin xem nhiều