Báo Đồng Nai điện tử
En

2 lần Iraq từng bất lực trước Việt Nam

11:01, 19/01/2018

Trên bảng xếp hạng FIFA, Iraq hiện đang xếp 82 thế giới và thứ 11 châu Á, trên Việt Nam tròn 30 bậc. Trong quá khứ, đội tuyển quốc gia Việt Nam từng chạm trán Iraq ở tứ kết Cúp châu Á (Asian Cup) 2007 tại Thái Lan và thua 0-2 (chân sút Younis Mahmoud lập cú đúp).

Trên bảng xếp hạng FIFA, Iraq hiện đang xếp 82 thế giới và thứ 11 châu Á, trên Việt Nam tròn 30 bậc. Trong quá khứ, đội tuyển quốc gia Việt Nam từng chạm trán Iraq ở tứ kết Cúp châu Á (Asian Cup) 2007 tại Thái Lan và thua 0-2 (chân sút Younis Mahmoud lập cú đúp). Tỷ số ấy không nói lên sự áp đảo toàn diện của đội bóng Tây Á sau đó lên ngôi vô địch. Minh Phương, Thành Lương và đồng đội sau đó tâm sự “họ mạnh đến mức mình hầu như không có bóng mà đá(!).

Tuy nhiên, gần đây trong 2 năm 2015, 2016 trình độ giữa 2 nền bóng đá đã thu hẹp đáng kể. Tại vòng loại thứ 2 Asian Cup 2019, ở trận lượt đi trên sân Mỹ Đình, dưới sự dẫn dắt của HLV Miura, đội tuyển Việt Nam có bàn mở tỷ số ở phút 25 do công của Công Vinh. Đáng tiếc ở phút bù giờ 90+7, hậu vệ Thanh Hiền để bóng chạm tay trong vùng cấm và lại Mahmoud thực hiện thành công quả phạt đền gỡ hòa hút chết cho Iraq. Ở trận lượt về trên sân trung lập ở Iran, tuyển Việt Nam chỉ chịu thua sít sao 0-1 ở phút bù giờ hiệp I.

Tại VCK U.19 châu Á 2016 ở Bahrain, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn cũng xuất sắc cầm hòa không tỷ số U.19 Iraq ở trận cuối cùng vòng bảng để vào tứ kết và lập kỳ tích có mặt ở bán kết, trong khi U.19 Iraq dừng bước ở tứ kết vì thất bại 5-6 trong loạt 11m luân lưu trước U.19 Saudi Arabia (hòa 2-2 ở 90 phút). Trong danh sách 23 cầu thủ của U.23 Việt Nam có 7 cái tên từng có mặt trên đất Bahhrain hơn 1 năm trước. Tối nay, Việt Nam sẽ có chiến thắng đầu tiên trước Iraq?

Dương Cầm

Tin xem nhiều